HLV Eriksson: "Cầm quân ở AFF Cup không khác ở World Cup là mấy"

ANTD.VN - HLV Eriksson khi được đề nghị so sánh đã cho rằng việc cầm ĐT Philippines đá AFF Cup cũng không khác gì mấy so với Champions League hay World Cup - nơi ông từng làm việc, bởi sự quan tâm của người hâm mộ và tính chất quan trọng mỗi trận đấu.

Trưa 5-12, phát biểu tại họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup với chủ nhà Việt Nam, HLV Eriksson của tuyển Philippines cho biết dù trải qua hành trình di chuyển rất dài nhưng điều may mắn là ông cùng các học trò đã tới Hà Nội an toàn và điều kiện ăn ở tại đây rất tốt. 

“Tôi cảm nhận được sức ép khi làm khách trên sân của Hà Nội. ĐT Philippines muốn tạo điều gì đó. Trận đấu ngày mai là rất khó khăn song chúng tôi sẽ cố hết sức”, HLV Eriksson nói.

HLV Eriksson: "Cầm quân ở AFF Cup không khác ở World Cup là mấy" ảnh 1 

HLV Eriksson của ĐT Philippines tại họp báo trưa 5-12 (Ảnh: Vũ Vy)

Ngoài việc bất lợi về tỷ số khi thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi, HLV Eriksson còn gặp khó về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ chấn thương, hoặc phải trở về CLB chủ quản theo lệnh triệu tập.

“Tôi mang sang Hà Nội 18 cầu thủ (bao gồm 2 thủ môn-pv) và tôi nghĩ là đủ cho trận đấu này. Tôi cam đoan những người ra sân và trên băng ghế dự bị sẽ là những người tốt nhất”, HLV người Thụy Điển nói và không ngần ngại tiết lộ thêm: “Thua lượt đi nên trận lượt về này, chúng tôi phải tấn công, cố gắng ghi ít nhất 2 bàn thắng. Tuy nhiên tôi cũng nói với cầu thủ: Chúng ta hãy tấn công đi, nhưng đừng quên chúng ta đã bị thủng lưới 2 lần trước ĐT Việt Nam, vì vậy đừng quên nhiệm vụ phòng ngự”.

Với việc để thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi, ĐT Philippines buộc phải thắng ĐT Việt Nam cách biệt hai bàn tại lượt về, mới giành quyền đi tiếp. Ngược lại, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua 0-1.

Khi được đề nghị so sánh việc dẫn quân ở World Cup, Champions League khác thế nào so với dẫn ĐT Philippines đá AFF Cup, cựu HLV ĐT Anh chia sẻ: “Các bạn có thể thấy ngay lúc này đây có rất nhiều phóng viên tác nghiệp, giống như tôi từng thấy ở Champions League hay World Cup vậy. Tôi nghĩ mức độ quan tâm với các giải đấu trên là tương đương nhau, không khác gì. Trận bán kết ngày mai rất quan trọng, nếu chủ nhà Việt Nam thắng là điều bình thường, nhưng nếu Philippines thắng, một HLV trưởng như tôi sẽ được ghi nhận. Và tài sản tôi bỏ túi mang về nhà là sự quan tâm, cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho trận bán kết AFF Cup”.

Trước câu hỏi: “Nếu có cơ hội trong tương lai, ông có hứng thú với việc đến Việt Nam làm việc hay không?”, HLV Eriksson đáp: “Trong bóng đá không biết trước được điều gì. Bản thân tôi cũng chưa biết tương lai sẽ làm việc ở đâu. Lúc này, việc của tôi là tập trung cho trận đấu ngày mai”.

Về phần mình, tiền đạo đội trưởng Phil Younghusband: Tôi hồi hộp và mong chờ trận đấu ngày mai. Chúng tôi có ký ức đẹp tại Hà Nội (AFF Cup 2010, Philippines đánh bại, hy vọng điều này sẽ lặp lại ở trận đấu ngày mai. Dù thua lượt đi nhưng ĐT Philippines còn nguyên cơ hội và khao khát chiến đấu.