HLV Benitez bị CĐV Chelsea tẩy chay

ANTĐ - Với những hiềm khích gây ra từ khi còn dẫn dắt Liverpool, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang đối mặt với cơn sóng dữ ở sân Stamford Bridge, đặc biệt là những phản ứng dữ dội từ các CĐV The Blues. 

CĐV Chelsea dùng băng rôn, biểu ngữ phản đối Benitez

Ngay sau khi sa thải HLV Roberto Di Matteo, BLĐ Chelsea đã bổ nhiệm Rafael Benitez vào chiếc ghế trống tại Stamford Bridge. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt dàn sao The Blues tới hết mùa giải này.

Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Liverpool lại đang đối mặt với cơn sóng dữ ở Stamford Bridge, đặc biệt là những phản ứng dữ dội từ các CĐV The Blues. Người đứng đầu hội CĐV The Blues, Trizia Fiorellino đã công khai chỉ trích quyết định chóng vánh của BLĐ Chelsea. Thậm chí, ông còn cho rằng Benitez không xứng đáng có mặt ở Stamford Bridge.

“Chelsea đã kéo tấm thảm dưới chân của Roberto Di Matteo, một việc làm lố bịch. Và bây giờ họ tin vào một người ‘tầm cỡ’ như Benitez. Ông ta là một HLV tồi. Không đội bóng nào muốn chiêu mộ ông ta trong 2 năm qua. Điều đó nói lên cho bạn thấy điều gì? Ông ta là sự lựa chọn sai lầm của Chelsea và CĐV đội bóng không muốn ông ta ngồi lên ghế nóng tại Stamford Bridge”, Trizia Fiorellino - người đứng đầu Hội CĐV của The Blues phát biểu trên Radio5 Live.

Theo thông tin được Mirror đăng tải, một bộ phận lớn CĐV The Blues đã đe dọa sẽ hủy bỏ vé toàn mùa mà họ đã mua ở đầu mùa giải. Thậm chí, họ còn gọi Rafael Benitez với biệt danh khiếm nhã là “gã bồi bàn ục ịch”.

Trong thời gian dẫn dắt Liverpool, Rafa Benitez đã có khá nhiều cuộc chạm trán nảy lửa với Chelsea của Mourinho. Còn nhớ, nhà cầm quân này đã đánh bại The Blues ở 2 trận bán kết Champions League các năm 2005, 2007 và bán kết FA Cup 2006. Những màn cãi vã, đấu tay đôi của Benitez với Mourinho đã khiến ông đánh mất hình ảnh trong lòng các CĐV Chelsea.

Không ưa Bentitez nhưng với CĐV Chelsea, Guardiola là một sự lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Chelsea vẫn chưa thực sự tạo được bản sắc riêng của mình dù đã đổ cả đống tiền và họ chờ đợi điều đó ở một nhà cầm quân tài năng như Pep.