Có thể tự xét nghiệm HIV tại nhà

Có thể tự xét nghiệm HIV tại nhà

ANTD.VN - Không cần phải đến cơ sở y tế, người nghi nhiễm HIV có thể tự thực hiện xét nghiệm và cho kết quả chỉ trong 20 phút. Đây là dịch vụ được Cơ quan Cứu trợ khẩn cấp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam nhằm tiến tới mục tiêu sớm kết thúc đại dịch.
Người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam đang tăng

Người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam đang tăng

ANTĐ -Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, diễn ra chiều nay, 17-3. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.
Khốn khổ vì 10 năm mang "án oan" HIV

Khốn khổ vì 10 năm mang "án oan" HIV

ANTĐ - Câu chuyện của chị Đỗ Thị An (39 tuổi ở thôn Tiên Xá 2, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đúng là hy hữu. Gần 10 năm trời chị phải chịu điều tiếng là người nhiễm HIV mà chính chị lại không hề hay biết. Vì cái “án oan” ấy mà cuộc sống của chị hoàn toàn đảo lộn, hạnh phúc gia đình tan vỡ, hàng xóm láng giềng kỳ thị và không biết bao nhiêu hệ lụy phía sau.
Những nguy hiểm, rủi ro luôn doạ... "rơi vào đầu" y bác sỹ

Những nguy hiểm, rủi ro luôn doạ... "rơi vào đầu" y bác sỹ

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, cùng điểm qua những khó khăn vất vả của nghề y, những rùi ro thường trực đối với các y bác sỹ, thầy thuốc, để phần nào hiểu được sự hi sinh, cống hiến của họ với sự phát triển của xã hội.

Trưởng phòng giáo dục khai man để nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Trưởng phòng giáo dục khai man để nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phê duyệt hơn 277.000 biên chế trong năm 2015; Cách chức 1 Trưởng phòng giáo dục khai man để nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Trung Quốc lại hứa sẽ chấm dứt việc sử dụng nội tạng của các tử tù; Mỹ lần đầu công bố nỗ lực bất thành trong giải cứu con tin…
Khó xóa rào cản kỳ thị người nhiễm HIV

Khó xóa rào cản kỳ thị người nhiễm HIV

ANTĐ - Khoảng 3 năm trở lại đây, số ca nhiễm HIV mới ở Việt Nam đã giảm dần qua từng năm. Tuy vậy, hiệu quả phòng chống HIV/AIDS vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng trong khi dịch còn diễn biến phức tạp.

Kết luận vụ đâm vật nhọn có nguy cơ gây nhiễm HIV ở Thanh Hóa

Kết luận vụ đâm vật nhọn có nguy cơ gây nhiễm HIV ở Thanh Hóa

ANTĐ - Trong những ngày qua trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về vụ việc một nhóm học sinh ở Trường THCS Xuân Thiên, Thanh Hóa dùng que thép, kim tiêm nghi có dính máu HIV đâm vào các bạn cùng trường khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng. Bộ Y tế đã có kết luận về vụ việc này.
Trí thức trẻ Việt Nam tại Anh giúp đỡ trẻ em có HIV

Trí thức trẻ Việt Nam tại Anh giúp đỡ trẻ em có HIV

ANTĐ - Nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em có HIV, Hội Trí thức trẻ Việt Nam lập nghiệp tại Vương quốc Anh đã tổ chức giải chạy việt dã cự ly 5 cây số mang tên “Crayon Run” vào ngày 7-9 tại công viên Southwark ở Thủ đô London. 
Đùa nghịch, 43 học sinh bị châm vật nhọn nghi dính máu nhiễm HIV

Đùa nghịch, 43 học sinh bị châm vật nhọn nghi dính máu nhiễm HIV

ANTĐ - Mấy ngày gần đây, tại trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) xảy ra vụ việc gây lo lắng dư luận khi có hơn 40 học sinh bị châm, chọc bằng vật nhọn nghi dính máu nhiễm HIV. Cục Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế vừa cử đoàn công tác trực tiếp về địa phương này để xử lý.
5 loại virus đáng sợ hơn Ebola

5 loại virus đáng sợ hơn Ebola

ANTĐ - Virus Ebola hoành hành ở Tây Phi đang tạo ra tâm lý lo ngại trên toàn thế giới, nhưng thực tế, có một số loại virus gây ra mối đe dọa lớn hơn dù tỷ lệ tử vong thấp hơn nhưng số người chết hàng năm do các loại virus này ở các nước đang phát triển cao hơn nhiều so với Ebola.

Tỷ lệ người nhiễm HIV giảm

Tỷ lệ người nhiễm HIV giảm

ANTĐ - Tính hết tháng 6 năm 2014, số người nhiễm HIV ở nước ta hiện đang còn sống 220.846 trường hợp, trong đó số bệnh nhân AIDS là 68.943 trường hợp. 
Người cha nhiễm HIV và những điều để lại cho con

Người cha nhiễm HIV và những điều để lại cho con

ANTĐ - Bị nhiễm HIV sau những ngày tháng vùi mình trong bãi vàng với những cơn nghiện và việc dùng chung kim tiêm. Đến khi thân tàn ma dại, sức khỏe không đủ để lao động, người đàn ông ấy lầm lũi trở về làng. Oái oăm thay anh đã lây bệnh cho vợ, nhưng thật may mắn đứa con trai đã thoát được lưỡi hái tử thần. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, đôi vợ chồng ấy làm tất cả để dành cho đứa con trai, như muốn bù đắp cho những tháng ngày sau này hai vợ chồng sẽ không được còn ở lại với cuộc đời này nữa.
Thụy Sĩ: 16 người nhiễm HIV vì châm cứu

Thụy Sĩ: 16 người nhiễm HIV vì châm cứu

ANTĐ - Maurice Goeller, giáo viên dạy nhạc đồng thời cũng là một nhà châm cứu nghiệp dư ở Thụy Sĩ đã bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc 16 người nhiễm HIV vào khoảng giữa năm 2001 và 2005.