Hít phải khí độc, 7 công nhân Trung Quốc tử vong

ANTĐ - 7 công nhân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do tiếp xúc với chất thải độc hại tại một nhà máy sản xuất giấy ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào cuối tuần qua. 

Vụ tai nạn xảy ra sau khi một công nhân ngã vào bồn chứa hóa chất xử lý nước thải và các đồng nghiệp vội vàng đến giúp anh ta thoát ra, nhưng cũng bị nhiễm độc. Giới chức thành phố Thường Đức cho biết sẽ điều tra và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, số người thiệt mạng do vụ nổ kho hóa chất nguy hiểm tại cảng Thiên Tân hôm 12-8 đã tăng đến 150. Chính quyền Bắc Kinh đã sa thải ông Dương Đống Lương, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát an toàn sản xuất quốc gia.

Trong khi đó, chính quyền nhiều địa phương Trung Quốc đề nghị di dời hoặc nâng cấp khoảng 1.000 nhà máy hóa chất trên toàn quốc để tránh tai nạn tương tự như ở Thiên Tân. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miêu Vu, để làm được việc này sẽ mất khoảng 10 năm cũng như tiêu tốn 400 tỷ NDT.