Hung hãn cầm dao đâm chết bạn

Hung hãn cầm dao đâm chết bạn

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sáng qua (22-4), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Việt Cường (SN 1975, trú ở xóm Chợ, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là anh Trần Mạnh Quân (SN 1971), trú ở xã Tây Mỗ, cùng huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm).

Kết thúc “đại án" tham nhũng tại Đắk Nông: 1 án tử hình, 3 án chung thân

Kết thúc “đại án" tham nhũng tại Đắk Nông: 1 án tử hình, 3 án chung thân

ANTĐ - Sau 3 ngày xét xử, chiều 13-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án kết thúc phiên toà sơ thẩm hình sự vụ “đại án tham nhũng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông (gọi tắt VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB và Ngân hàng TMCP Nam Á.
Lĩnh án vì chém… chuối

Lĩnh án vì chém… chuối

ANTĐ - Không bằng lòng về lối cư xử của ông nội, Nguyễn Phương Nghĩa hậm hực vác dao chém nát vườn chuối ở sát nhà. Điên tiết, chủ nhân của vườn chuối cũng lập tức “tống khứ” đứa cháu đích tôn.
Công dân Việt Nam phải chấp hành pháp luật Việt Nam

Công dân Việt Nam phải chấp hành pháp luật Việt Nam

ANTĐ - Sau bài viết “Lê Quốc Quân trốn thuế, “găm” tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng” đăng trên số báo ra ngày 4-3, Báo ANTĐ đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía dư luận xung quanh bản án mà HĐXX phúc thẩm đã tuyên cho bị cáo này cũng như đánh giá về phản ứng của một số người dân trước, trong và sau phiên tòa.   

Giả vờ ôm người tình lần cuối rồi ra tay sát hại

Giả vờ ôm người tình lần cuối rồi ra tay sát hại

ANTĐ - Bị đòi chấm dứt quan hệ vụng trộm để trở về cuộc sống yên ấm bên gia đình, không chấp nhận sự phũ phàng này, Được giả vờ hẹn người yêu đến nơi hoang vắng xin được ôm một lần cuối trước lúc chia tay, rồi ra tay sát hại dã man người tình.
Giảm án cho kẻ dùng búa đánh chết vợ hờ

Giảm án cho kẻ dùng búa đánh chết vợ hờ

ANTĐ -Sáng 25-12, tại TAND thị xã Cửa Lò, HĐXX xử phúc thẩm TAND tối cao đã xét xử công khai vụ án “giết người” đối với Lê Cảnh Thông (50 tuổi) ngụ tại tại xóm 1, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 
Singapore phản đối đưa tin sai về vụ bạo động

Singapore phản đối đưa tin sai về vụ bạo động

ANTĐ - Nhà chức trách Singapore đã bắt giữ và khởi tố 24 lao động người Ấn Độ vì tội gây rối trật tự công cộng. Nếu bị kết án, những người này có khả năng sẽ phải ngồi tù tới 10 năm kèm hình phạt đánh roi vì tội tổ chức gây bạo động có sử dụng vũ khí nguy hiểm. Vụ bạo động trên xảy ra đêm 8-12 vừa qua khi một công nhân xây dựng người Ấn Độ bị một chiếc xe buýt đâm chết ở khu vực Tiểu Ấn.