Bắt giữ vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất trong lịch sử

Bắt giữ vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất trong lịch sử

ANTĐ - Giới chức Costa Rica cho hay, Maciej Oskroba, 31 tuổi, người Đức vừa bị bắt giữ khi cố gắng buôn lậu hơn 400 con vật bò sát giấu trong các hộp nhựa đựng thức ăn. Đây được coi là vụ buôn lậu động vật hoang dã qua đường hàng không lớn nhất trong lịch sử nước này. 
Kẻ cuốn thuốc nổ để khống chế con tin ra hàng

Kẻ cuốn thuốc nổ để khống chế con tin ra hàng

ANTĐ - Một đối tượng có vũ khí đã đầu hàng cảnh sát sau 7 tiếng đồng hồ khống chế một nhân viên của khách sạn Saint Peter ở Thủ đô Brasilia (Brazil) và bắt người này đeo đầy thuốc nổ quanh bụng. Vụ việc xảy ra vào sáng 29-9 (theo giờ địa phương),đối tượng bắt cóc con tin được xác định là Jac Souza Dos Santos, 30 tuổi, một cựu ủy viên của hội đồng địa phương và thành viên trong đảng Tiến bộ của Brazil. 
Y án 4 bị cáo cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân

Y án 4 bị cáo cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân

ANTĐ - Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 25-9 đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đoàn Hoàng Trung (SN 1996) và Dương Hoàng Long (SN 1995, cùng trú quận 3, TP.HCM) mức án 9 năm tù, tuyên phạt bị cáo Tạ Đức Thiện (SN 1997, trú quận 2, TP.HCM) và Bùi Minh Toàn (SN 1997, trú quận 3, TP.HCM) mức án 6 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
Hơn 250 phạm nhân Phú Yên được xét giảm án, tha tù trước thời hạn

Hơn 250 phạm nhân Phú Yên được xét giảm án, tha tù trước thời hạn

ANTĐ -Ngày 29/8, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Phú Yên cho biết, nhân dịp Quốc khánh 2/9, địa phương này có 253 phạm nhân lao động, cải tạo tốt đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, được xét giảm án, tha tù trước thời hạn. 
Cán bộ thuế “vòi” tiền doanh nghiệp

Cán bộ thuế “vòi” tiền doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 30-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Trung Hiếu (SN 1975, nguyên cán bộ Chi cục Thuế quận 1, TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài hình phạt chính, HĐXX còn áp dụng hình phạt tiền, tuyên phạt bị cáo phải nộp 60 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
Tử hình kẻ giết người, chặt xác phi tang

Tử hình kẻ giết người, chặt xác phi tang

ANTĐ -  Chiều 26-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Tự Điển (SN 1993, trú ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh-ảnh) mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Dương Tự Trọng bật khóc trong lời nói sau cùng

Dương Tự Trọng bật khóc trong lời nói sau cùng

ANTĐ - Ngày 22-5, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến nguyên Phó giám đốc CATP Hải Phòng Dương Tự Trọng cùng đồng phạm “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Trong lời nói sau cùng vào chiều nay, Trọng đã khóc và xin Chủ tịch nước ân giảm cho anh trai thoát án tử hình.
Giết hại dã man bé trai, cướp dây chuyền bạc

Giết hại dã man bé trai, cướp dây chuyền bạc

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua  (28-4), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (SN 1999, trú ở thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, đối tượng này phải chấp hành chung là 12 năm tù giam. Đây cũng là mức án cao nhất dành cho đối tượng phạm tội chưa đủ 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là bé Hà Văn Th mới 5 tuổi 11 tháng, trú cùng địa phương.