Hình phạt lạ kỳ

ANTĐ - Năm 2013 vừa được chọn là “Năm Gia đình Việt Nam” với chủ đề là Kết nối yêu thương, bạn Nguyễn Thùy Nhung (24 tuổi, sinh viên ĐH Mỹ thuật Việt Nam) rất hào hứng trong lễ phát động:

- Bạn nghĩ gì về vai trò của gia đình?

- Gia đình đóng vai trò rất quan trọng với mỗi người và với xã hội, tôi nghĩ ai cũng biết rõ điều đó.

- Các nguy cơ nào đang ảnh hưởng đến các gia đình hiện nay mà bạn cảm thấy lo ngại?

- Đó là nạn bạo hành gia đình, nó phổ biến và len lỏi trong nhiều gia đình, từ thành thị đến nông thôn, gồm bạo hành thể xác và bạo hành tinh thần. Nạn nhân của nó chủ yếu là phụ nữ, tư tưởng coi thường người phụ nữ vẫn còn. Chính vì thế tôi phải cân nhắc rất kỹ việc lựa chọn người chồng tương lai phù hợp, xứng đáng.

- Còn nguy cơ nào khác?

- Sự xuống cấp về đạo đức cũng là một nguy cơ: nạn ngoại tình đã làm đổ vỡ biết bao gia đình. TP.HCM vừa phanh phui về một nhóm người “đổi vợ, đổi chồng” luân phiên, thật đáng sợ…

- Đang có một dự thảo quy định xử phạt hành vi ngoại tình từ 200.000-1.000.000 đồng, bạn đánh giá thế nào?

- Tôi thấy đó là hình phạt kỳ lạ, khó thực hiện. Với người nhiều tiền thì bỏ ra 1 triệu đồng lại là quá nhỏ để ngoại tình.