Hình ảnh vụ thu giữ 6000 chiếc mũ bảo hiểm rởm

ANTĐ - Khoảng 14h ngày 24/3,lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, CAQ Thanh Xuân phối hợp với Đội quản lý thị trường số 11, Chi cục QLTT Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 2 xe tải chở 6000 mũ bảo hiểm kém chất lượng đang trên đường vận chuyển vào thành phố tiêu thụ.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đoạn đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 xe tải loại 1,5 tấn mang BKS 30U – 1240 do lái xe Đỗ Hữu Trường ở Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc và xe tải mang BKS 29C – 18085 do Tống Văn Tài quê ở Việt Yên – Bắc Giang điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Hình ảnh vụ thu giữ 6000 chiếc mũ bảo hiểm rởm ảnh 1

Hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm đựng trong các thùng hàng

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mỗi xe tải đang vận chuyển trên 2900 chiếc mũ bảo hiểm kiểu dáng thời trang, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Gần 6000 chiếc mũ bảo hiểm đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Toàn bộ là loại mũ thời trang, mũ thể thao không được kiểm định chất lượng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vận chuyển mũ bảo hiểm từ Lạng Sơn và Bắc Giang về Hà Nội để tiêu thụ. 

Cơ quan chức năng còn phát hiện một số tem nhãn bị nghi làm giả 

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu và tiêu huỷ số mũ bảo hiểm trên theo quy định của pháp luật.