Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành

ANTD.VN - Sau gần 25 giờ tập trung lực lượng, phương tiện, đến 3h sáng nay 5-4, các lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn tại kho sợi, phân xưởng số 4, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (TP. Móng Cái, Quảng Ninh).

Như ANTĐ thông tin, khoảng 2h30 ngày 4-4, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho sợi thuộc phân xưởng số 4, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long, KCN Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh. Khu vực cháy có diện tích khoảng 8.500m2 chứa hàng hóa chủ yếu là sợi bông.

Để dập lửa, các lực lượng chức năng các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã huy động 15 xe chữa cháy, 3 xe tiếp nước, 7 máy xúc; đồng thời đề nghị lực lượng PCCC Trung Quốc cử 14 xe chữa cháy sang hỗ trợ chữa cháy. Tổng số người tham gia chữa cháy khoảng 800 người, trong đó có 300 người là lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Thông tin cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người và đến thời điểm này chưa có thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh vụ hỏa hoạn và hệ lụy:  

Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 1

Ngọn lửa bùng phát lúc sáng sớm
Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 2Công tác chữa cháy triển khai tức thì
Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 3Tuy nhiên, chất cháy là vật liệu dễ bắt lửa nên diễn biến vụ việc rất phức tạp
Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 4Ngay cả khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng vẫn phải triển khai phun mát khu kho xưởng
Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 5Phun nước làm ẩm sợi bông đã được chuyển ra ngoài, phòng lửa bùng phát
Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 6Tan hoang kho xưởng
Hình ảnh tan hoang kho chứa sợi bông sau 1 ngày bị lửa hoành hành ảnh 7Máy xúc được huy động để xử lý phế phẩm sau đám cháy