Hình ảnh nhận diện nghi can cứa cổ lái xe taxi ở SVĐ Mỹ Đình

ANTD.VN - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội), nghi can cứa cổ lái xe taxi ở SVĐ Mỹ Đình hôm 29-1-2019 là một nam thanh niên trong độ tuổi 18-25, cao 1m65-1m70, nói giọng miền Trung. Hình ảnh của đối tượng này đã được camera ghi lại, khi y bỏ chạy với chân trần trên phố.

Nghi can gây ra vụ cứa cổ lái xe taxi ở SVĐ Mỹ Đình bỏ chạy trên phố với chân trần

Ngày 31-1-2019, trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) cho biết, hiện các trinh sát đã thu thập được hình ảnh của nghi can cứa cổ lái xe taxi ở cổng phụ Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 29-1.

"Nghi can là một nam thanh niên trong độ tuổi từ 18-25, cao khoảng 1m65-1m70, dáng gầy, nói giọng miền Trung. Ở thời điểm xảy ra vụ án, nghi can này mặc áo dài tay, quần dài tối màu", đại diện Phòng CSHS cho hay.

Các trinh sát xác định rằng, vào khoảng 18h40 ngày 29-1, nghi can có mặt tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, đi đôi dép lê màu xanh lá cây và đen, hiệu Loufu cỡ 40. Trong khoảng thời gian từ 19h10 đến 21h, đối tượng bị phát hiện đi chân đất, chạy bộ từ khu SVĐ Quốc gia Mỹ Đình qua đường Tân An Bình, hướng đi về làng Nhân Mỹ, và khu vực đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Dưới đây là video clip ghi lại hình ảnh của nghi can:

Hiện các trinh sát hình sự của Đội Trọng án (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) và Đội CSHS (CAQ Nam Từ Liêm) vẫn đang tích cực truy tìm nghi can nói trên.

Đôi dép của nghi can bỏ lại hiện trường

Đề nghị người dân nào biết thông tin liên quan thì báo cho đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (Đội phó Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS) theo số điện thoại 0938.268.007; hoặc đồng chí Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Nam Từ Liêm theo số điện thoại 0968.148.888.