Hillary Clinton bỏ xa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng

ANTĐ - Đợt điều tra ý kiến dư luận mới nhất được thực hiện bởi Reuters/Ipsos cho thấy, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang dẫn trước tỉ phú Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. 

Cuộc điều tra được thực hiện online từ hôm 6 đến 10-6, cho thấy 46% người tham gia ủng hộ cho bà Clinton trong khi chỉ 34,8% chọn ông Trump. 19,2% còn lại không ủng hộ bất kì ứng cử viên nào. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ sẽ cùng nhau tổ chức đại hội vào tháng 7 tới trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8-11 tới.

Đã có tổng cộng 1.296 người tham gia cuộc tra ý kiến dư luận nói trên, trong đó sai số vào khoảng 3,2%.

Bà Hillary Clinton tiếp tục áp đảo ông Donald Trump trong các cuộc điều tra ý kiến trước bầu cử

Vào hồi đầu tuần, bà Clinton đã chính thức chiến thắng đối thủ cùng đảng là nghị sĩ Bernie Sander để trở thành đại diện của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua trở thành Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho bà Clinton.

Trong khi đó, Donald Trump đang gặp khó khăn với tai tiếng trường đại học Trump quịt tiền của nhiều sinh viên, trong đó có cả những người đã trả tới 35.000 USD để học về chiến lược bất động sản. Tỉ phú Trump cáo buộc vụ kiện trên mang màu sắc chính trị khi thẩm phán Gonzalo Curiel có thành kiến với ông vì kế hoạch xây dựng bức tường dọc biên giới để ngăn chặn người nhập cư trái phép Mexico hay cấm nhập cảnh đối với những người Hồi giáo.