Đề cao chữ "Lễ", chấn hưng đạo đức xã hội

Đề cao chữ "Lễ", chấn hưng đạo đức xã hội

ANTĐ - Chúng tôi may mắn được “hội kiến”  với vị tư lệnh ngành Nguyễn Ngọc Thiện chỉ ít ngày sau khi ông nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ngay trong câu đầu tiên tiếp chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, có rất nhiều vấn đề phải làm, song điều mà ông hết sức trăn trở là câu chuyện chấn hưng đạo đức xã hội. 

Lần đầu tiên bổ nhiệm Hiệu trưởng là người nước ngoài

Lần đầu tiên bổ nhiệm Hiệu trưởng là người nước ngoài

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Phùng Xuân Nhạ vừa trao quyết định bổ nhiệm chức Hiệu trưởng trường ĐH Việt Nhật cho ông Furuta Motoo - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam. 

Đưa sách đến với học sinh ngoại thành Hà Nội

Đưa sách đến với học sinh ngoại thành Hà Nội

ANTĐ - Sáng 22-4, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng NXB Công an Nhân dân, NXB Giáo dục Việt Nam đã đến với 3 trường tiểu học ở các xã Yên Trung, Yên Bình huyện Thạch Thất và trường tiểu học Vân Hà huyện Phúc Thọ để trao tặng các thầy cô, các em học sinh  nơi đây những cuốn sách  ý nghĩa cho việc giảng dạy và học tập.

Khi học trò yêu sớm

Khi học trò yêu sớm

ANTĐ - Hiệu trưởng một trường THCS chia sẻ, việc khó nhất ở trường hiện nay là làm sao để học sinh tập trung vào học tập thay vì yêu đương, mơ mộng. “Có lẽ học sinh ngày nay tiếp xúc với truyện ngôn tình quá nhiều nên chuyện yêu đương trong trường học ngày càng phổ biến. Dù là tình yêu học trò nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập”, vị hiệu trưởng này chia sẻ.

RMIT Việt Nam đưa ra phương pháp để sinh viên sẻ chia kiến thức sáng tạo

RMIT Việt Nam đưa ra phương pháp để sinh viên sẻ chia kiến thức sáng tạo

ANTĐ -Theo nghiên cứu, tại Việt Nam, cứ khoảng 25 người sẽ có 1 người bị khiếm khuyết về thị lực và 15-20% dân số thế giới gặp vấn đề trong việc học liên quan đến ngôn ngữ. Do đó RMIT đã đưa ra phương pháp tốt nhất để tạo điều kiện cho sinh viên gặp những khó khăn khác nhau trong việc học có thể tiếp cận với kiến thức tốt hơn.

 "Ăn" không biết mệt

"Ăn" không biết mệt

ANTĐ - Có lẽ thời gian tới tôi sẽ không mua báo hay lên internet nữa. Suốt ngày đọc những vụ việc tiêu cực, đau hết cả đầu.

Thầy giáo dạy tin học bị tố dâm ô nhiều học sinh lớp 3

Thầy giáo dạy tin học bị tố dâm ô nhiều học sinh lớp 3

ANTĐ - Ngày 10-3, thông tin từ Ban giám hiệu trường tiểu học Hưng Bình, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An cho biết, hiện nhà trường đã tạm thời đình chỉ công tác của thầy giáo Cao Văn D. (SN 1984), là giáo viên dạy tin học của trường để làm rõ một số nội dung mà phụ huynh tố cáo.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Thủ đô

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Thủ đô

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT Hà Nội tổ chức cho học sinh tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại ĐH Bách khoa Hà Nội vào ngày 13-3.

Lắng nghe và thấu hiểu

Lắng nghe và thấu hiểu

ANTĐ - Mới đây, tại buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo phòng giáo dục huyện, hiệu trưởng các trường với đại diện học sinh THCS ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, có rất nhiều ý kiến “phản biện”, suy nghĩ sâu sắc từ các em học sinh còn non nớt ông ạ.

Thế nào là năng động?

Thế nào là năng động?

ANTĐ - Sau khi nhận quyết định về hưu, bác chắc cũng tiết kiệm được vài ngôi nhà, mấy quyển sổ tiết kiệm để dưỡng già?

Học sinh được nghỉ học vì hội làng Tây Mỗ

Học sinh được nghỉ học vì hội làng Tây Mỗ

ANTĐ - Mặc dù Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn gửi các trường quy định huy động đầy đủ học sinh đến lớp, đảm bảo nền nếp giảng dạy ngay sau Tết Nguyên đán nhưng theo phản ánh của phụ huynh, học sinh cơ sở 2 trường Tiểu học Tây Mỗ, Nam Từ Liêm lại được cho nghỉ học chiều  18 và cả ngày 19-2. Nguyên nhân là vì ở đây diễn ra hội làng Miêu Nha.