Hiệu trưởng bị bắt vì bỏ quên học sinh trong xe

ANTĐ - Hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì đã bỏ quên một học sinh 3 tuổi trong xe ôtô khiến bé tử vong.

Điều tra ban đầu cho thấy, hiệu trưởng họ Liu của trường mẫu giáo thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đã lái xe đến đón một học sinh 3 tuổi tại nhà vào sáng hôm 11-7. Khi tới trường, vị hiệu trưởng này lại quên mất bé gái bên trong và khóa cửa xe.

Hiệu trưởng bị bắt vì bỏ quên học sinh trong xe ảnh 1

Bé gái bị bỏ quên trên xe hơn 9 tiếng

Hơn 9 tiếng sau, bé gái mới được phát hiện ở trong xe. Da cô bé bị bong tróc do cháy nắng. Người thân của bé gái cho biết, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80oC và gây ra cái chết cho bé.

Theo gia đình nạn nhân, do nhà cách trường khoảng 10 km và nhà trường không có xe đưa đón ở khu vực đó nên họ trả cho ông Liu 300 nhân dân tệ mỗi tháng để đưa đón bé gái đi học.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.