Hiệu quả từ “đường thông, hè thoáng”

(ANTĐ) - Xác định vị trí, vai trò quan trọng là tuyến đường trọng điểm của thành phố, trong những năm qua CAP Trung Hòa đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức triển khai xây dựng đường Trần Duy Hưng trở thành tuyến đường an toàn - văn minh đô thị.

Phường Trung Hòa:

Hiệu quả từ “đường thông, hè thoáng”

(ANTĐ) - Xác định vị trí, vai trò quan trọng là tuyến đường trọng điểm của thành phố, trong những năm qua CAP Trung Hòa đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức triển khai xây dựng đường Trần Duy Hưng trở thành tuyến đường an toàn - văn minh đô thị.

Nhiều hội nghị giữa Đảng ủy, UBND, CAP Trung Hòa với các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên dọc tuyến đường được tổ chức, nhằm tuyên truyền và triển khai kế hoạch.

CAP Trung Hòa đã phối hợp với Đội CSTT, Đội GTCC quận Cầu Giấy và các ban, ngành trên địa bàn tổ chức ký cam kết tự giác chấp hành với đại diện cơ quan, doanh nghiệp và chủ hộ gia đình trên dọc tuyến đường yêu cầu các chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm nhắc nhở khách đến giao dịch thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được triển khai trên hệ thống loa truyền thanh của phường, hệ thống tờ rơi, băng rôn, biển hiệu hướng dẫn...

Cùng với công tác tuyên truyền, CAP Trung Hòa đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn và tháo dỡ những bục bệ, cầu dẫn lấn chiếm hè phố; tháo dỡ bảng biển quảng cáo vi phạm, mái che - mái vẩy, ô dù,  phông bạt gây mất mỹ quan đường phố.

CAP thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát trên dọc tuyến đường, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Trong hai năm qua, các lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã lập biên bản xử lý 1.152 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 1.721 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, thu nộp ngân sách 211.000.000 đồng.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, CAP Trung Hòa đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp hình sự. Điển hình, lúc 17h30 ngày 3-7-2008, trên đường làm nhiệm vụ tổ công tác của CAP Trung Hòa đã phối hợp cùng nhân dân bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (SN 1986, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) khi hắn vừa thực hiện hành vi cướp 2 chiếc ĐTDĐ và 460.000 đồng của anh Nguyễn Văn Dũng và anh Nguyễn Xuân Hiểu quê ở Định Hóa, Thái Nguyên đang đi bộ trên đường. Tại cơ quan công an, đối tượng Thành khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ cướp khác...

Nhận xét về việc triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường Trần Duy Hưng trở thành tuyến đường an toàn - văn minh đô thị, ông Lai Mạnh Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết: Qua 2 năm triển khai thực hiện bước đầu đã đem lại những kết quả đáng khích lệ.

Tình hình cướp, cướp giật, trộm cắp xe máy, gây rối trật tự công cộng dọc trên tuyến đường Trần Duy Hưng đã giảm rõ rệt; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tranh giành khách nơi công cộng. Người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ và giữ gìn tài sản, tuân thủ chấp hành các quy định về trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Có được kết quả trên là do các lực lượng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa, đặc biệt CAP thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nên đã góp phần giáo dục, răn đe các trường hợp vi phạm, làm giảm hoạt động của tội phạm.          

Nguyễn Khoa