Vụ đòi nợ trước cổng trường THPT dân lập Phương Nam: Không để thầy trò phân tâm

Vụ đòi nợ trước cổng trường THPT dân lập Phương Nam: Không để thầy trò phân tâm

ANTĐ - Ngày 15-8, cổng trường THPT DL Phương Nam tạm thời yên ắng nhờ sự có mặt của lực lượng công an và dân phòng, thay vì nhóm người bao vây trường học với băng rôn, biểu ngữ và loa cầm tay liên tục gây sức ép với nhà trường về vụ vay nợ của Phó hiệu trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị trường này. Tuy nhiên, có thể thấy vụ việc này gây ảnh hưởng lên hơn 400 học sinh, phụ huynh của trường khi năm học mới đã chính thức bắt đầu.
Mặt bằng điểm chuẩn ĐH năm nay tăng cao

Mặt bằng điểm chuẩn ĐH năm nay tăng cao

ANTĐ - Ngày 18-7, trường ĐH Thủy lợi là một trong những trường đầu tiên công bố điểm thi. Công tác chấm thi cũng đang được các trường đẩy mạnh để có thể hoàn thành trong tuần tới. Đến thời điểm này, nhiều trường cho biết, điểm chuẩn dự kiến năm nay sẽ bằng hoặc cao hơn năm trước.

Miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân

Miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân

ANTĐ - Ngày 23-5,  Bộ GD-ĐT đã công bố Quyết định miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Nam và Quyết định phân công Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng kiêm làm Hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 2013 - 2018. 
Một quyết định đầy tính nhân văn

Một quyết định đầy tính nhân văn

ANTĐ - Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam mà hết học kỳ I, sinh viên mới biết mình học trường “ma”. Câu hỏi đặt ra: Ai là tác giả của “màn kịch” mạo danh giáo viên trường Cao đẳng ASEAN để lừa sinh viên suốt nửa năm qua? Chỉ đến khi nhân vật chính - thầy Nam - xuất hiện, vở diễn mới hạ màn.

Nơi những trường học bị “tra tấn” bởi tàu hỏa

Nơi những trường học bị “tra tấn” bởi tàu hỏa

ANTĐ - Mỗi lần có đoàn tàu chạy qua là hầu như tất cả giáo viên và học sinh của các trường tiểu học THCS Hải Lâm, Trường bán công Nguyễn Huệ lại phải dừng việc dạy- học từ 3 đến 5 phút bởi tiếng ồn phát ra từ đoàn tàu chạy qua. 
“Né” sư phạm - “mê” kinh tế

“Né” sư phạm - “mê” kinh tế

ANTĐ - Học sinh lớp 12 các trường THPT chỉ còn vài ngày để quyết định sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành nghề nào. Mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng thông tin phản hồi từ các buổi tư vấn tại trường thì học sinh Hà Nội ít quan tâm tới các ngành sư phạm, nông lâm ngư nghiệp... mà chủ yếu vẫn là khối ngành kinh tế.

Đào tạo phải bám sát xã hội

Đào tạo phải bám sát xã hội

ANTĐ -Trong khi các trường ĐH, CĐ phần lớn đều đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 thì vấn đề gắn kết giữa xét duyệt chỉ tiêu tuyển sinh với quy hoạch nguồn nhân lực vẫn chỉ được lãnh đạo Bộ GD-ĐT hứa xem xét.
Đổi giờ học, 'phút 89' vẫn lơ mơ

Đổi giờ học, 'phút 89' vẫn lơ mơ

ANTĐ - Hiệu phó Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) cho rằng: “Mọi người sẽ phải hy sinh nhiều với lịch học mới”. Từ ngày 1/2, Hà Nội sẽ tiến hành đổi lịch học ở 12 quận huyện. Thế nhưng sát ngày thực hiện (30/1), nhiều phụ huynh và giáo viên vẫn ngạc nhiên với thay đổi sát sàn sạt này.
“Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường”

“Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường”

(ANTĐ) - Là chủ đề buổi tọa đàm của thầy và trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sáng 1-10. Buổi tọa đàm đã tạo ra sự trao đổi rất sôi nổi của các em học sinh về vấn đề làm thế nào để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
Tặng quà thủ khoa  Đại học Khoa học Tự nhiên

Tặng quà thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên

(ANTĐ) - Chiều 15-9, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với  Công ty CP Sản xuất thương mại XNK Viễn Thông A tổ chức lễ trao học bổng chương trình “Tiếp sức đến trường” gồm 1 laptop trị giá gần 10 triệu đồng cho tân sinh viên Nguyễn Thị Hoa, trú tại huyện Thanh Oai là thủ khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội với thành tích đạt 28,5 điểm.
Đạt được mức điểm  hợp nguyện vọng

Đạt được mức điểm hợp nguyện vọng

ANTĐ - Nâng cấp trang web, bố trí cán bộ chuyên trách, chuẩn bị phần mềm là điều mà trường ĐH có nhu cầu tuyển nguyện vọng (NV) 2 đang phải triển khai cho quy định mới của đợt xét tuyển ĐH tháng 8 tới.
Thi đại học “3 chung”: Tốn kém, phức tạp, nhưng chưa thể bỏ

Thi đại học “3 chung”: Tốn kém, phức tạp, nhưng chưa thể bỏ

(ANTĐ) - Lãnh đạo các trường đại học đều lên tiếng về hình thức tổ chức thi đại học hiện nay cồng kềnh và gây nhiều áp lực cho xã hội. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp để bỏ thi “3 chung” (chung đề thi, chung đợt thi và chung điểm) vẫn là dấu chấm hỏi.