Hiệp đồng tác chiến, giữ vững ANTT

ANTĐ - Sáng qua 30-11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa 2 lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH. 

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới

Tới dự có các đồng chí Trung tướng Võ Trọng Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đề nghị 2 lực lượng thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin về tội phạm, phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, hỗ trợ giúp đỡ nhau để tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và ANTT của đất nước.

Tại Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, khẳng định những kết quả khả quan và tiềm lực quan trọng của việc phối kết hợp giữa lực lượng Cảnh sát và Bộ đội Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Trung bình hàng năm, lực lượng CSPCTP và lực lượng BĐBP đã phát hiện, đấu tranh trên 10.000 vụ phạm tội về hình sự, ma túy... Quá trình phối hợp đã tạo ra được những cơ chế, giải pháp trao đổi thông tin, hợp đồng tác chiến giữa 2 lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT của đất nước; đặc biệt là các địa bàn biên giới, cửa khẩu...