Hiệp định TPP được ký kết xác thực lời văn

ANTĐ - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 nước tham gia (Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam) đã được ký kết xác thực lời văn vào đầu tháng 2 vừa qua.

 Sau hơn 5 năm đàm phán, các nước tham gia TPP đã đạt được mục tiêu đề ra là thiết lập một Hiệp định khu vực toàn diện và cân bằng - một hiệp định trải dài khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 3 lục địa và tạo ra một thị trường rộng lớn với 800 triệu dân. Việt Nam là một trong những nước được dự báo sẽ hưởng lợi lớn từ TPP, nhất là các lĩnh vực dệt may, da giày, đồ gỗ… Đồng thời, TPP cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam trong những vấn đề như: quy mô, chất lượng nền kinh tế so với các nước thành viên TPP khác; năng lực cạnh tranh; chất lượng nhân lực về quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp…