Hiếp dâm trẻ em lĩnh án 6 năm tù giam

ANTĐ -Ngày 19-4, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Linh (SN 1998), trú tại xã Trường Sơn,  Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 13/12/2014, Bùi Văn Linh đi sang nhà hàng xóm chơi. Khi đến nơi, thấy cháu B.B.T chơi ở đó, Bùi Văn Linh đã nảy sinh ý định muốn giao cấu nên Linh đã gọi cháu B.B.T vào gian bếp rồi đẩy xuống giường và nằm đè lên người cháu T để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi giao cấu, thấy cháu B.B.T kêu đau bụng Bùi Văn Linh đã thôi không thực hiện nữa. Sau khi biết sự việc, gia đình cháu B.B.T đã làm tố cáo hành vi phạm tội của Bùi Văn Linh.Tính đến thời điểm bị Bùi Văn Linh thực hiện hành vi giao cấu cháu B.B.T mới 4 tuổi 10 tháng 7 ngày.

Bị cáo Bùi Văn Linh

Đáng lưu ý, trong quá trình điều tra Bùi Văn Linh có biểu hiện tâm thần không bình thường. Ngày 10/3/2015, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu giám định về tình trạng tâm thần đối với bị can. Tại biên bản giám định pháp y tâm thần của Viện giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận: trước, trong và sau khi phạm tội Bùi Văn Linh bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn trên người bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ, hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên toà, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Linh mức án 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.