Hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi mò đến giường nạn nhân xin tha thứ

ANTĐ - Sau khi giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi, Đặng nhờ người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Anh ta năn nỉ nạn nhân không tố giác hành vi đồi bại của mình.
Đặng bị bắt khi đến xin nạn nhân tha thứ
Đặng bị bắt khi đến xin nạn nhân tha thứ

Ngày 17-12, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã bắt tạm giam Huỳnh Văn Đặng (20 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Rạng sáng 14-12, trên đường về nhà trọ, Đặng thấy bé Ngọc (12 tuổi) đang đi bộ một mình liền khống chế để giở trò đồi bại. Thấy nạn nhân bị chảy máu, Đặng chạy về nhà trọ gọi người quen đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân. Sau khi sơ cứu, Ngọc được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều trị do bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín.

Bé gái 12 tuổi đang được điều trị.
Bé gái 12 tuổi đang được điều trị. 

"Con đang nằm trong phòng thì có người lạ đến xin được bồi thường một triệu đồng. Họ nói con đừng kể với các chú công an", cô bé hồn nhiên kể và cho biết đã quyết không nhận.

Rạng sáng 17-12, khi đến bệnh viện thăm Ngọc và năn nỉ không tố giác mình, Đặng bị lực lượng bảo vệ bắt giữ, bàn giao công an.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.