Hiếp cháu, dượng lãnh án 10 năm tù

ANTĐ - Ngày 30-9, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo La Mo Giảng (SN 1972, trú ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Do phải đi làm thuê ở tỉnh ĐăkLắk, chị L.M.T.K đem con gái là L.M.T.T (SN 1999) đến nhà anh rể là La Mo Giảng ở xã Xuân Phước nhờ chăm sóc hộ.  Đến 3 giờ ngày 8-12-2009, Giảng đã thực hiện hành vi hiếp dâm T ngay tại nhà mình, rồi hăm dọa không được kể lại sự việc cho người khác biết.

Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, T đã tường thuật lại vụ việc cho hàng xóm, nên họ đã tố cáo hành vi đồi bại của Giảng với cơ quan công an.