Vòng loại U23 châu Á 2022

Hiệp 2 khởi sắc, U23 Việt Nam hạ Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022 chiều 27-10 tại Kyrgyzstan, tuyển U23 Việt Nam chơi khởi sắc trong hiệp 2 và giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, nhờ pha lập công của Lê Văn Xuân.

Bước vào trận đấu này, tuyển U23 Việt Nam xuất phát với đội hình gồm thủ môn Văn Toản; ba trung vệ Quang Vinh, Việt Anh và Thanh Bình; Văn Xuân ở biên trái, Văn Đô biên phải, cặp tiền vệ trung tâm Hữu Thắng - Hoàng Anh; bộ đôi Xuân Quyết và Văn Đạt hỗ trợ cho Xuân Tú trên hàng tấn công.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi tốt hơn hẳn trong hiệp 2 để giành 3 điểm

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi tốt hơn hẳn trong hiệp 2 để giành 3 điểm

Do chưa có nhiều thời gian thi đấu bên nhau, và cũng lần đầu tiên chạy trên mặt cỏ sân Dolon Omurzakov, các học trò HLV Park Hang-seo gặp khá nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sự liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng công là không thật chặt chẽ.

Những đường lên bóng được coi là có nét nhất của U23 Việt Nam chủ yếu xuất hiện ở cánh trái của Văn Xuân. Chính cầu thủ này là người tạo nên pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên, khi tạt bóng đẹp mắt trước khi Văn Đạt đánh đầu trúng xà ngang. Một pha bóng hay của tiền đạo đang chơi cho đội CAND nhưng đáng tiếc không trở thành bàn mở tỉ số.

Một pha không chiến của tiền đạo Văn Đạt (số 7) của U23 Việt Nam

Một pha không chiến của tiền đạo Văn Đạt (số 7) của U23 Việt Nam

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Việt Cường, Mạnh Dũng, Hai Long và Bảo Toàn vào sân chơi tất tay để giành 3 điểm. Sức tấn công của U23 Việt Nam được cải thiện đáng kể với những pha lên bóng sáng nước, mạch lạc hơn.

Phút 82, bước ngoặt đến với đội bóng áo đỏ và không ai khác, chính Hai Long đã mang lại sự khác biệt. Sau pha đi bóng khéo léo ở trung lộ, Hai Long chọc khe thông minh để Văn Xuân băng xuống đối mặt thủ môn đội bạn rồi dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho U23 Việt Nam. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn thay người của HLV Park.

Chỉ 3 phút sau đó, hậu vệ U23 Đài Bắc Trung Hoa - Chih Huan nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội với Văn Đạt. Chơi hơn người trong khoảng 5 phút cuối trận nhưng các học trò HLV Park Hang-seo không thể ghi thêm bàn nào.

Khởi đầu suôn sẻ cho U23 Việt Nam

Khởi đầu suôn sẻ cho U23 Việt Nam

1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. U23 Việt Nam tạm hài lòng khi khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2022 với 3 điểm trọn vẹn.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo nói: "Mặt sân không chỉ ảnh hưởng đến U23 Việt Nam mà cả đến đối thủ. Với tư cách HLV trưởng, tôi thấy hơi thất vọng. Có thể trước trận đấu, nhiều người đã nghĩ tới một chiến thắng đậm cho U23 Việt Nam nhưng điều đó không quan trọng. 3 điểm mới là quan trọng nhất".

Ở trận tiếp theo, chúng ta sẽ gặp U23 Myanmar vào ngày 2-11.