Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng

ANTĐ -Tất cả 113 người trên máy bay quân sự C-130 đâm vào khách sạn Indonesia hôm 30-6 đã thiệt mạng. 3 người khác ở mặt đất cũng tử nạn, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 116. Dù vậy, công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của máy bay đang được gấp rút thực hiện.

Một đoạn video phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy đám đông hàng trăm người đang tụ tập trong khu vực khách sạn Golden Eleven ở thành phố Medan, Indonesia.

Ông Agus Supriatna, trưởng lực lượng không quân Indonesia cho biết, 12 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách có mặt trên chiếc Hercules C-130 trong thời điểm nó đâm vào khách sạn và bốc cháy dữ dội.
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 1Máy bay C-130 đâm vào khách sạn chỉ sau 2 phút cất cánh

Khi được hỏi liệu có ai còn sống sót trong vụ việc, ông Supriatna gấp gáp nói: “Không không! Không ai còn sống. Tôi vừa trở về từ khu vực tai nạn. Tính đến nay 49 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa tới bệnh viện. Ngoài ra 3 nạn nhân khác trong khách sạn cũng thiệt mạng”.

Cảnh sát trưởng thành phố Medan, Mardiaz Dwihananto nói rằng các thi thể nằm lẫn trong đống đổ nát của tòa khách sạn sụp đổ và các mảnh vỡ máy bay bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đang rất vất vả vì sức nóng từ các đám cháy cũng như sức ép từ thân nhân các nạn nhân.

Máy bay quân sự Hercules C-130 gặp nạn 2 phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân ở Medan tới đảo Natuna. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, phi công đã báo cáo với trạm kiểm soát không lưu tại Soewondo rằng máy bay cần phải quay lại vì gặp sự cố động cơ. "Chiếc máy bay đã bị rơi trong khi nó đã được chuyển quyền quay trở lại sân bay", ông nói. 

Trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm và vận chuyển thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường thì một số thân nhân nạn nhân đã có mặt ở hiện trường. “Chúng tôi chỉ muốn biết số phận của người thân mình. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ bệnh viện”, ông Janson Halomoan Sinagam, người đàn ông có vợ trên chuyến bay xấu số nói.

Đây là vụ tai nạn máy bay rơi trong khu dân cư thứ hai trong một thập niên qua ở thành phố Medan. Trước đó, vào tháng 9-2005, một máy bay Airlines Boeing 737 đã bị rơi trong khu dân cư đông đúc ngay sau khi cất cánh từ sân bay Polonia Medan, khiến 143 hành khách và 30 người dân trên mặt đất thiệt mạng.

Thảm họa hàng không dân sự gần đây nhất của Indonesia là vào tháng 12-2014, khi một máy bay AirAsia mang số hiệu Qz8501 rơi xuống biển Java, làm toàn bộ 162 người trên khoang bỏ mạng.
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 2Lực lượng cứu hộ đang tập trung công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 3Hiện trường vẫn bốc khói nghi ngút
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 4Các thi thể nằm lẫn trong đống đổ nát của máy bay
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 5Tất cả 113 hành khách được cho là đã thiệt mạng
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 612 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách có mặt trên khoang trong thời điểm xảy ra tai nạn
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 7
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 8Một nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại hiện trường
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 949 thi thể đã được tìm thấy và vận chuyển đến bệnh viện địa phương
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 10Vụ tai nạn cũng khiến 3 người trên mặt đất thiệt mạng
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 11
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 12Thân nhân nạn nhân đau buồn
Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng ảnh 13và ngóng đợi tin tức...