Tổng thống Erdogan có thể tại vị đến năm 2029

Tổng thống Erdogan có thể tại vị đến năm 2029

ANTD.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan có thể tiếp tục điều hành Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2029 nếu dự luật sửa đổi hiến pháp của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) được chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm sau. 
Nicaragua sẽ có cặp đôi quyền lực nhất thế giới

Nicaragua sẽ có cặp đôi quyền lực nhất thế giới

ANTD.VN - Hôm nay 6-11, Nicaragua sẽ bỏ phiếu thông qua việc bà Rosario Murillo - Đệ nhất phu nhân trở thành Phó Tổng thống nước này. Nếu như trong tháng 8, dư luận sửng sốt khi Tổng thống Daniel Ortega công bố bà Rosario Murillo là liên danh tranh cử trong nhiệm kỳ thứ ba của ông thì đến giờ, người ta thực sự tin rằng thế giới sẽ lần đầu tiên có một cặp đôi quyền lực khi cả hai còn đang đương chức.
Nhà giàu Kuwait cũng khốn đốn

Nhà giàu Kuwait cũng khốn đốn

ANTD.VN - Quốc hội Kuwait đã bị giải tán để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử mới nhằm đối phó với những thách thức về kinh tế và an ninh, trong đó một trong những thách thức lớn nhất là suy giảm kinh tế do giá dầu lao dốc.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh thế giới sẽ bắt nguồn từ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh thế giới sẽ bắt nguồn từ Syria

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus vừa lên tiếng nhận định rằng, xung đột Syria giờ đã trở thành một “cuộc chiến tranh ủy nhiệm” của 2 cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng, xung đột này có thể leo thang vượt xa khu vực Trung Đông.
Tân Thị trưởng Karachi điều hành công việc từ trại giam

Tân Thị trưởng Karachi điều hành công việc từ trại giam

ANTD.VN - Điều hành một đô thị lớn tới 20 triệu dân là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, vậy mà tân Thị trưởng Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan lại thực thi sứ mệnh này trong trại giam. Ngay sau lễ nhậm chức hôm 30-8, ông Waseem Akhtar không trở về văn phòng  thị trưởng mà được đưa trở lại nhà tù trong xe bọc thép.
Tehran: Nga không có căn cứ quân sự nào ở Iran

Tehran: Nga không có căn cứ quân sự nào ở Iran

ANTD.VN -Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 17-8 cho biết, Nga cũng như các quốc gia khác đều không có bất cứ một căn cứ quân sự thường trực nào tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Thái Lan ra lệnh bắt nghi phạm đánh bom thứ hai

Thái Lan ra lệnh bắt nghi phạm đánh bom thứ hai

ANTD.VN - Hôm qua 16-8, Tòa án Quân sự Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai liên quan đến loạt vụ đánh bom hồi tuần trước khiến 4 người chết và hàng chục người khác bị thương.