Trao những giọt máu nghĩa tình cứu người trong mùa Covid-19

Trao những giọt máu nghĩa tình cứu người trong mùa Covid-19

ANTD.VN - Chiều 16/9, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, CBCS của đơn vị vừa tổ chức hiến máu tình nguyện, đóng góp vào ngân hàng máu đang thiếu hụt, để kịp thời cứu người trong mùa dịch bệnh Covid-19.
Ngày hội hiến máu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày hội hiến máu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19”

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng thanh niên 2021, ngày 26/3, Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Cục H08, Bộ Công an và các đơn vị vũ trang trên địa bàn quận đã tổ chức Ngày hội giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19”. 
Khởi tố đối tượng "cò máu" ở quận Hoàn Kiếm

Khởi tố đối tượng "cò máu" ở quận Hoàn Kiếm

ANTD.VN -  Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Chu Hồng Quang, 48 tuổi, trú tại ngõ 183, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiến máu cứu người, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiến máu cứu người, không để ai bị bỏ lại phía sau

ANTD.VN -  Ngày 27-8, theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, máu điều trị ở nhiều địa phương bị khan hiếm trầm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức khỏe và tính mạng của nhiều người bệnh bị đe dọa. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mong muốn người dân có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu, trước hết là 1.000 người đăng ký hiến máu tại sự kiện Youth Day với chủ đề “Tự hào Việt Nam” diễn ra ngày 29 và 30-8 tại Hà Nội.
Bắt buộc hiến máu chỉ là phương án giả định!

Bắt buộc hiến máu chỉ là phương án giả định!

ANTD.VN - Trong tờ trình dự thảo Luật về máu và tế bào gốc do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, phần trách nhiệm của công dân có 2 giải pháp được đưa ra, giải pháp 1 quy định “việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần…”.
Chia sẻ dòng máu nóng, món quà Tết ý nghĩa dành cho người bệnh

Chia sẻ dòng máu nóng, món quà Tết ý nghĩa dành cho người bệnh

ANTD.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, dự kiến cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Chính vì vậy, Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” là sự kiện quan trọng, góp phần bổ sung một lượng máu lớn vào kho máu dự trữ. Đây cũng là món quà Tết vô cùng ý nghĩa dành cho người bệnh trong dịp Tết đến xuân về.
Ở một đơn vị cơ sở Đoàn vững mạnh

Ở một đơn vị cơ sở Đoàn vững mạnh

ANTD.VN - Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu các mặt phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên CATP. Có được kết quả đó, theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, đội ngũ đoàn viên, thanh niên của đơn vị luôn chấp hành tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và chủ động, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương tình công tác Đoàn và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
5.500 tình nguyện viên tham gia Ngày hội Giới trẻ

5.500 tình nguyện viên tham gia Ngày hội Giới trẻ

ANTD.VN - Ngày hội Giới trẻ Youthday 2016 - sân chơi trẻ với nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, được tổ chức thường niên vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8 sẽ diễn ra từ 7h sáng chủ nhật 28-8 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (14 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội).