Hiểm họa của chủ nghĩa cực đoan

ANTĐ - Cuộc tấn công khủng bố mang tính thảm sát chấn động Thủ đô Paris của nước Pháp một lần nữa cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng của chủ nghĩa cực đoan đối với thế giới ngày nay.

Hiểm họa của chủ nghĩa cực đoan ảnh 1Người dân Pháp ngay tối 7-1 đã xuống đường để ủng hộ, chia sẻ với nạn nhân của tạp chí Charlie Hebdo

Cảnh sát Pháp ngày 8-1 đã xác định rõ các nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo nằm  giữa Thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng là hai anh em ruột Said Kouachi (34 tuổi) và Cherif Kouachi (32 tuổi) cùng Hamyd Mourad (18 tuổi). Trong đó, Cherif Kouachi từng bị kết tội khủng bố năm 2008 vì giúp tuyển mộ các tay súng vào lực lượng phiến quân tại Iraq và bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Cho tới cuối ngày 8-1, ngoài nghi phạm Hamyd Mourad ra  hàng, lực lượng an ninh của Pháp vẫn đang được huy động tối đa để truy bắt hai nghi phạm là hai anh em Kouachi đang lẩn trốn. Nghi phạm cũng như động cơ, mục đích của cuộc tấn công khủng bố vào tòa tạp chí Charlie Hebdo đang được cảnh sát Pháp khẩn trương điều tra làm rõ song những thông tin ban đầu cho thấy những kẻ gây ra vụ thảm sát chấn động nước Pháp và cả thế giới này là các phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan tới các tổ chức khủng bố quốc tế.

Theo lời kể của nhân chứng vụ thảm sát, những kẻ tấn công khủng bố vừa hét to bằng tiếng Pháp thông thạo: “Thánh Allah vĩ đại” vừa xả súng vào nhân viên của tạp chí Charlie Hebdo. Trước khi xông vào tòa soạn để thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng và đẫm máu, những kẻ tấn công nói với một nhân chứng: “Nói với truyền thông rằng bọn ta là Al-Qaeda ở Yemen”.

Một số nhân chứng khác còn cho biết, những kẻ tấn công khủng bố hành động chuyên nghiệp đến nỗi khiến mọi người tưởng chúng là thành viên của một lực lượng chống khủng bố đặc biệt. Chúng hành động, phối hợp một cách nhịp nhàng, nhanh gọn và rõ mục tiêu quá trình thảm sát trong vòng khoảng 5 phút cũng như trên đường lẩn trốn khỏi hiện trường sau đó.

Từ những gì đã diễn ra trong vụ tấn công khủng bố chấn động tại nước Pháp, giới phân tích cho rằng chủ nghĩa khủng bố mà cội rễ sâu xa của chúng là chủ nghĩa cực đoan đang là một hiểm họa nghiêm trọng với không chỉ nước Pháp mà cả thế giới. Trong khi những tổ chức khủng bố sinh sôi nảy nở trên tư tưởng Hồi giáo cực đoan như Al Qaeda vẫn là một mối đe dọa với cuộc sống bình yên của thế giới thì nhiều tổ chức khủng bố khét tiếng tàn bạo hơn như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục trỗi dậy từ “mảnh đất cực đoan” này.

Không chỉ hoành hành tại các “căn cứ địa” vững chắc ở các quốc gia Hồi giáo tại Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á… những phần tử cực đoan hung hăng còn đang trở thành mối đe dọa khủng bố với các nước phương Tây khi chúng sinh ra và lớn lên ở các nước này, đầu quân cho khủng bố ở Iraq, Syria, Yemen… rồi quay lại “cố hương” để tiến hành khủng bố. Hiện có rất nhiều phần tử cực đoan, khủng bố trong số hàng nghìn tên tham gia thánh chiến tại Syria, Iraq… đang tìm cách trở lại cố quốc để gây họa. Vụ tấn công chấn động nước Pháp là một minh chứng cho hiểm họa đáng sợ này.