Hiếm gặp: Người phụ nữ thụ thai hai lần trong 10 ngày

ANTD.VN - Một phụ nữ Australia, người từng bị bác sĩ nói rằng không có khả năng mang thai, đã sinh đôi hai bé gái được thụ thai cách nhau 10 ngày. 

Hai bé gái sinh đôi, Charlotte và Olivia

Mặc dù đang điều trị bệnh u nang buồng trứng, và chỉ sinh hoạt tình dục không dùng biện pháp tránh thai một lần, nhưng chị Kate Hill đã thụ thai hai bé ở hai thời điểm khác nhau.

Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp khi Kate có khả năng thụ thai lần thứ hai dù đang mang thai.

Hai bé gái sinh đôi, Charlotte và Olivia, chào đời cách đây 10 tháng, có kích cỡ, cân nặng và sự phát triển khác nhau.

Thông thường, chu kỳ rụng trứng của phụ nữ dừng lại khi họ có thai, nhưng hiện tượng đa thai cho phép trứng tiếp tục rụng. Hiện mới có 10 trường hợp mang đa thai được ghi lại trên toàn thế giới.

Nói về lần thụ thai hiếm có của vợ, anh Peter đùa: “Có lẽ là một lần trúng đích luôn”.