Hi vọng mới cho những người mất thính giác

(ANTĐ) - Những tế bào lông tai tạo ra từ tế bào gốc được cấy ghép ở hệ thống tai trong sẽ đem lại hi vọng phục hồi khả năng thính giác cho hàng triệu người bị mất khả năng nghe.

Hi vọng mới cho những người mất thính giác

(ANTĐ) - Những tế bào lông tai tạo ra từ tế bào gốc được cấy ghép ở hệ thống tai trong sẽ đem lại hi vọng phục hồi khả năng thính giác cho hàng triệu người bị mất khả năng nghe.

Bước ngoặt y học này là thành quả sau 10 năm nghiên cứu miệt mài của các nhà khoa học Mỹ. Nghiên cứu này cũng có ích đối với những bệnh nhân bị chứng rối loạn cân bằng, đồng thời hỗ trợ việc nghiên cứu tìm ra loại thuốc giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ suy giảm và mất dần khả năng nghe.

Tuổi tác, ô nhiễm tiếng ồn, và những tác nhân hủy hoại thông thường khác khiến các tế bào lông tai bị phá hủy sẽ làm 1/3 số người trên độ tuổi 65 mất dần thính giác. Máy trợ thính có thể là một giải pháp thay thế nhưng không thể giúp người bệnh có được khả năng nghe tốt như ban đầu. Trong một nghiên cứu mới đây nhất của trường Đại học Stanford, California, các nhà khoa học đã tiến hành biến những tế bào gốc - những tế bào không chuyên biệt nhưng có khả năng trở thành các tế bào chuyên biệt và có chức năng mới tương ứng - trở thành những tế bào lông tai giống như ở tai trong.

Các tế bào lông này tạo ra tín hiệu thần kinh và tín hiệu này được truyền đi bằng dây thần kinh nghe. Thần kinh thính giác sẽ gửi tín hiệu về não, nơi mà chúng được hiểu là âm thanh. Thí nghiệm thành công tạo ra tế bào lông tai từ tế bào gốc phôi chuột này sẽ đem lại hi vọng lớn giúp phục hồi lại được những tế bào lông tai ở người mất thính giác.

Nguyễn Oanh

(Theo Sciencedaily)