Hết tiền tiêu xài 9x rủ nhau cướp taxi

ANTĐ - Chiều 18-6, CAQ Kiến An (Hải Phòng) cho biết, vừa bắt gọn 3 thanh niên táo tợn gây án, cướp xe taxi vào đêm 17-6.
3 đối tượng đều là những thanh niên ngoại tỉnh, cùng trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1992), Vũ Đình Tài và Nguyễn Văn Thịnh (cùng SN 1996). Nạn nhân là anh Chu Quang Vinh (SN 1968, trú tại số 2/155 đường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) làm nghề lái xe taxi cho hãng Hoa Phượng (Hải Phòng).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, do không nghề nghiệp nên cả 3 rủ nhau xuống Hải Phòng từ ngày 16-6 tìm kiếm việc làm. Sau 2 ngày không kiếm được việc, hết tiền ăn tiêu, chúng bàn nhau cướp tài sản của lái xe taxi.

3 đối tượng Long, Tài và Thịnh

Theo lời kể lại của nạn nhân Vinh, khoảng 21h, ngày 17- 6, anh Vinh chở 3 nam thanh niên từ đường Nguyễn Văn Linh về khu vực bến xe miền Tây trên địa bàn quận Kiến An. Khi đến đầu cống Chính Mỹ, phường Đồng Hòa-Kiến An liền bị 3 hành khách trên xe đe dọa cướp tài sản. Quá hoảng sợ, anh Vinh kịp mở được cửa xe vùng nhảy ra ngoài thoát thân và tri hô “cướp, cướp...”. Thấy bị lộ, cả 3 xuống xe taxi tháo chạy.
Nhận được tin báo của người dân lúc 11h, ngày 18-6, Đội CSĐT tội phạm hình sự - CAQ Kiến An phối hợp với CAP Đồng Hòa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và chốt chặt các ngả đường ra vào Hải Phòng, đặc biệt là quốc lộ 10. Đến 15h cùng ngày, tổ công an chốt tại ngã 5 Kiến An- Đây là con đường dẫn ra quốc lộ 10, phát hiện 3 đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống như bị hại và nhân dân cung cấp liền áp giải về trụ sở công an phục vụ điều tra.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Long khai đã từng thuê trọ và lao động phổ thông tại Hải Phòng nên thông thuộc đường. Chính vì thế, Long đảm nhận nhiệm vụ vẫy taxi từ đường Nguyễn Văn Linh và yêu cầu lái xe đưa sang phường Đồng Hòa. Trên đường đi, Vũ Đình Tài và Nguyễn Văn Thịnh đứng đón xe tại đường vòng cầu Niệm. Khi đến cống Chính- Đồng Hòa, 3 đối tượng bất ngờ dùng dây thít cổ và dí vật nhọn vào người lái xe đe dọa cướp tài sản nhưng không thành. Bị nạn nhân thoát ra được, tri hô nên cả 3 hoảng sợ xuống xe bỏ chạy, tìm đường ra quốc lộ 10 bắt xe về Thái Nguyên thì bị công an bắt.
Vụ việc đang được CAQ Kiến An điều tra, xác minh, làm rõ.