- Cặp gấu trúc khổng lồ ở Nhật Bản sẽ về Trung Quốc điều trị cao huyết áp
- Trung Quốc trở lại chính sách ‘ngoại giao gấu trúc’ với Mỹ
- Lần đầu tiên cặp gấu trúc song sinh chào đời ở Hàn Quốc
![]() |
Cặp gấu trúc Lumi và Pyry chơi đùa tại vườn thú Ahtari |
Hai con gấu trúc Lumi và Pyry đã được đưa đến Ahtari - vườn thú tư nhân lớn thứ 2 của Phần Lan vào tháng 1-2018, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm quốc gia Bắc Âu này và ký thỏa thuận chung về bảo vệ động vật.
Theo thỏa thuận, vườn thú Ahtari dự định nuôi 2 gấu trúc này trong 15 năm. Mỗi năm, vườn thú phải trả phí bảo tồn khoảng 1 triệu euro (1,1 triệu USD) cho Trung Quốc. Vườn thú cũng chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc chăm sóc gấu trúc.
Tuy nhiên, vườn thú Ahtari đã gặp khó khăn về tài chính trong những năm gần đây. Ngày 23-9, ban quản lý vườn thú thông báo họ đang có kế hoạch đưa những con gấu trúc này trở lại Trung Quốc trước thời hạn vào cuối năm nay.
Vườn thú đã nêu một số lý do dẫn đến quyết định này, bao gồm các khoản nợ chồng chất do đại dịch Covid-19, tình trạng vắng khách du lịch, lạm phát tăng cao và lãi suất tăng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, hãng thông tấn Yle cho biết.
Năm ngoái, vườn thú đề nghị Chính phủ Phần Lan hỗ trợ 5 triệu euro (khoảng 5,5 triệu USD), song bị từ chối.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết, việc trả lại gấu trúc là quyết định riêng của vườn thú, không liên quan đến Chính phủ Phần Lan và không ảnh hưởng đến quan hệ 2 nước.
Trung Quốc bắt đầu chương trình “ngoại giao gấu trúc” từ năm 1972, khi cặp gấu trúc đầu tiên được gửi tới Mỹ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Richard Nixon tới Bắc Kinh.