Hết tiền ăn tiêu, 'đôi bạn' rủ nhau đi trộm cắp máy móc thi công công trình xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20/8, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Út và Phạm Quốc Cường để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Cường và Út

Đối tượng Cường và Út

Trước đó, ngày 16/8/2021, Cơ quan CSĐT CATP Hạ Long đã điều tra làm rõ, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Út (SN 1965) và Phạm Quốc Cường (SN 1984), cùng trú tại tổ 3, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long.

Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên ngày 15/8/2021, Út và Cường đã trộm cắp 2 máy tời, 1 máy bơm, 22 tăng kích bằng kim loại và 16 cây sắt (tổng trị giá tài gần 8 triệu đồng) của anh Nguyễn Xuân Hoàn (ở tổ 3, khu 4, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long).

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, CATP Hạ Long đã điều tra xác minh vụ việc, đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Út và Phạm Quốc Cường để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, do thiếu tiền ăn tiêu nên hai đối tượng rủ nhau đi “tăm tia” tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp.