Hẹn đi gây án ngay trong thời gian ở tù

ANTĐ - Quen biết nhau trong tù, Mạnh hẹn Cường và Khánh sau khi chấp hành xong án phạt sẽ gặp nhau. Đúng như kế hoạch, các đối tượng đã nhanh chóng tụ lại và gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Hẹn đi gây án ngay trong thời gian ở tù ảnh 1Đặng Ngọc Mạnh (giữa) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Đột nhập nhà dân lấy 4 xe máy cùng lúc 

Tại phiên tòa ngày 4-3, Đặng Ngọc Mạnh (SN 1995, trú ở thôn Bặt Trung, xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này còn có Đỗ Mạnh Cường (SN 1984), ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và Nguyễn Văn Khánh (SN 1984), trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Điều đáng nói 3 đối tượng này từng có quan hệ bạn bè trong thời gian cùng phải chấp hành hình phạt tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” trước đây. Đặc biệt hơn là trước khi mãn hạn tù, Mạnh, Cường và Khánh hẹn nhau sẽ cùng đi trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với cáo trạng, lời khai của các bị cáo thể hiện, sau khi ra tù vào trung tuần tháng 10-2013, Đặng Ngọc Mạnh thuê một phòng trọ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đối tượng đã rủ 2 người bạn tù trước đây là Đỗ Mạnh Cường và Nguyễn Văn Khánh cùng về ăn ở tại phòng trọ. Để có tiền ăn tiêu, bộ ba sắm vam phá khóa xe máy, kìm cắt sắt và bắt đầu tăm tia trên phố phường Hà Nội để trộm cắp xe máy. Mỗi khi đi gây án, Mạnh phân công Khánh khảo sát mục tiêu trước, sau đó đứng ngoài cảnh giới, còn đối tượng và Cường sẽ trực tiếp phá ổ khóa xe máy, rồi tẩu thoát. 

1h ngày 26-6-2015, 3 đối tượng sử dụng chiếc xe Wave (mượn của người quen) đi tới đầu ngõ 250 phố Kim Giang, quận Hoàng Mai. Tại đây, Khánh đứng ngoài cảnh giới, còn Mạnh và Cường đi vào khu nhà trọ của gia đình bà Cung Thị Vụ (SN 1965) phát hiện thấy có nhiều xe máy dựng ở sân.

Dùng kìm cắt đứt khóa cổng, Mạnh tiến tới chỗ chiếc xe máy Wave màu đen, BKS 34B2-821.54 của chị Tô Thị Ngọc Mai (27 tuổi, quê Hải Dương) dùng vam phá ổ khóa điện, rồi bảo Cường dắt ra ngoài chờ. Chưa đầy 5 phút sau, Mạnh tiếp tục vô hiệu hóa ổ khóa điện  chiếc xe Sirius  của chị Nguyễn Kim Loan (25 tuổi, ở Phú Thọ) cũng để tại sân nhà bà Vụ. Mang 2 xe máy vừa trộm cắp đến gửi ở một khu đô thị, bộ ba tiếp tục quay lại trộm cắp thêm 2 chiếc xe máy Future Neo và Liberty ở khu nhà trọ đó.

Bị bắt trên đường đi tiêu thụ tài sản

Cũng theo lời khai của các bị cáo, trong lần quay lại gia đình bà Vụ và lấy thêm được 2 chiếc xe máy nữa, chúng phân công nhau mỗi tên đi một xe theo đường 21B về Thanh Oai tiêu thụ. Tuy nhiên, khi Cường điều khiển chiếc xe máy Future Neo đến địa phận thị trấn Kim Bài (Thanh Oai) thì bị lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội kiểm tra phát hiện và bắt giữ. Trong khi ấy, Mạnh và Khánh đã kịp bán chiếc xe Liberty với giá 11,3 triệu đồng cho một người ở địa phương này. Sau khi đồng bọn bị bắt, trưa 26-6-2015, Mạnh tiếp tục “sa lưới”, còn Khánh cũng chỉ bỏ trốn được thêm vài ngày.

Trước khi bị bắt giữ không lâu, ngày 23-6-2015, cũng với thủ đoạn cắt khóa cổng, đột nhập khu nhà trọ, bộ ba trộm cắp đã lấy được 2 chiếc xe máy hiệu Wave và Click của 2 phụ nữ sống tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Rạng sáng 24-6-2015, Mạnh và Cường tới khu tập thể Nhà máy thuốc lá Thăng Long (quận Thanh Xuân) thì phát hiện chiếc xe máy Wave RSX để hớ hênh nên lấy trộm.

Trên đường đi tiêu thụ đến khu vực cây xăng ở phố Kim Giang, 2 đối tượng thấy chiếc xe máy Sirius không khóa cổ nên tiếp tục trộm cắp… Cả 4 chiếc xe máy trộm cắp được trong các ngày 23 và 24-6-2015, Mạnh và đồng bọn bán cho một đối tượng ở Thanh Oai, hiện vẫn chưa thể thu hồi được. Theo định giá, tổng giá trị tài sản của 8 chiếc xe máy do Mạnh cùng đồng bọn trộm cắp là gần 120 triệu đồng. 

Bị đưa ra tòa xét xử, 3 bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Do đó, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Ngọc Mạnh 6 năm tù, Đỗ Mạnh Cường 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Khánh 4 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội trộm cắp tài sản. Về dân sự, do 4/8 chiếc xe máy chưa thu hồi được nên Tòa án Hà Nội cũng buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền tương ứng cho các bị hại.