Hệ thống truyền thông của tên lửa S-500 trở nên "tàng hình"

ANTĐ - Các nhà phát triển vũ khí Nga vừa tiết lộ, tên lửa phòng không S-500 mới sẽ được trang bị hệ thống truyền thông vô tuyến hiện đại hơn về chất lượng, sự tàng hình và khoảng cách truyền dữ liệu. 

“Nga đang phát triển một hệ thống truyền thông vô tuyến thế hệ 6 nhằm hoàn thiện khả năng của các loại vũ khí đã có hoặc đang phát triển”, một quan chức thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ và nói thêm rằng, tên lửa phòng không S-500 cũng nằm trong kế hoạch này.

S-500 sẽ hiện đại hơn nhiều so với S-400
Những hệ thống truyền thông vô tuyến cũ thường hoạt động trên các băng tần phổ biến nên dễ dàng bị phát hiện và ngăn chặn bởi quân đối phương. Hệ thống truyền thông mới của Nga ra đời nhằm khắc phục vấn đề này.

“Hệ thống mới có một tiềm năng lớn. Nó sẽ truyền được dữ liệu đi xa hơn với chất lượng lớn hơn và còn tàng hình trước radar dò tìm của đối phương. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hệ thống này trong vòng 2 năm tới”, quan chức trên khẳng định.

Theo chuyên gia quân sự Mikhail Khodaryonok, yêu cầu đầu tiên cho các hệ thống truyền thông là sự bảo mật về thông tin và miễn nhiễm với những hoạt động gây nhiễu sóng.

S-500 là tên lửa phòng không thế hệ mới đang được phát triển bởi công ty Almaz-Antei dựa theo S-400 của Nga. S-500 có thể đánh chặn cùng lúc 10 tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ 7 km/s trong bán kính 600km. Hệ thống này được cho là sẽ chỉ mất 3 - 4 giây để phản ứng với một mối đe dọa trên không, nhanh hơn nhiều so với thời gian 10 giây của S-400. Quân đội Nga có thể sẽ mua liền 10 hệ thống S-500 khi hoàn thành phát triển.