Hệ thống tác chiến điện tử mới tăng khả năng tàng hình cho T-50

ANTĐ - Hệ thống tác chiến điện tử Himalayas do Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Vô tuyến (KNIRTI) mang tên Kaluga của Nga chế tạo, được sản xuất tại nhà máy Stavropol Radioplant Signal. Hệ thống này là một thành phần quan trọng của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga. 

Chinanews ngày 30-10 dẫn nguồn tin mạng “Tin tức công nghệ khoa học quốc phòng Trung Quốc” cho biết, công ty “công nghệ radar điện tử” thuộc tập đoàn quốc gia công nghệ Nga đã giao lô hệ thống tác chiến điện tử Himalayas đầu tiên trang bị cho tiêm kích tàng hình T-50 của quân đội Nga

Hệ thống tác chiến điện tử Himalayas do Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Vô tuyến (KNIRTI) mang tên Kaluga của Nga chế tạo và sản xuất tại nhà máy Stavropol Radioplant Signal. Hệ thống này là một thành phần quan trọng của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga.

Chiến đấu cơ thế hệ 5, T-50 của Nga

Được biết, chiến đấu cơ T-50 được trang bị tích hợp hệ thống radar thụ động với chủ động và định vị quang học “độc nhất vô nhị” để tạo ra vỏ bọc thông minh có thể tàng hình. Ứng dụng hệ thống này không chỉ cải thiện chống gây nhiễu và khả năng sinh tồn của máy bay, công nghệ tàng hình có thể hạn chế tối đa các hoạt động tác chiến điện tử của đối phương.

Đó chính là công nghệ tàng hình Plasma hay còn gọi là “công nghệ tàng hình chủ động”. Tàng hình Plasma là đưa ra quy trình sử dụng khí ion hóa để giảm tiết diện phản xạ radar (Radar cross section – RCS). Khí ion hóa sẽ bao toàn bộ máy bay và hấp thụ năng lượng điện từ của sóng radar, qua đó gây khó khăn cho việc phát hiện máy bay từ hệ thống phòng không đối phương.

Bên cạnh đó, Nga đã phát triển được một hệ thống anten fider làm giảm độ bộc lộ cho tiêm kích thế hệ 5 Т-50. “Hệ thống anten fider thế hệ mới do NPP Polyot (công ty con của Tổng công ty chế tạo dụng cụ thống nhất OPK) phát triển cho phép hợp nhất các anten cho các thiết bị thu phát khác nhau và giảm tối đa số lượng anten. Chúng được lắp lồng vào lớp vỏ máy bay, được bảo vệ bằng lớp phủ trong suốt vô tuyến, nên giảm được lực cản khí động và giảm độ bộc lộ vô tuyến của máy bay”.

Máy bay tàng hình T-50 là chiến đấu cơ thế hệ 5 tiên tiến của Nga. Nó sử dụng nhiều vật liệu composite và nhiều công nghệ tiên tiến khác trong chế tạo. Thiết kế khí động học tối ưu, hệ thống động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống cảm biến tiên tiến. Điều này làm cho máy bay trở nên hiệu quả hơn trong chiến đấu chống lại các mục tiêu trên không, trên mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết bất kể đêm hay ngày.

Các hệ thống điện tử dành cho T-50 do Phòng thiết kế Tikhomirov nghiên cứu phát triển, đơn vị này đang phát triển radar mạng pha hoạt động theo từng giai đoạn APAR mới cho T-50. Radar mới có 1.526 module truyền-nhận cho phép máy bay tìm kiếm mục tiêu ở phạm vi lớn hơn, theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc hơn.