Hệ thống phòng vệ mới khiến Il-112B của Nga đánh bại mọi tên lửa

ANTD.VN - Theo Công ty Công nghệ Radio – Điện tử (KRET), các kĩ sư Nga đang phát triển một hệ thống phòng thủ mới cho máy bay vận tải Ilyushin Il-112B nhằm giúp nó có khả năng chống lại tất cả các mối đe dọa tên lửa tiềm năng cho tới năm 2025.

Một hệ thống phòng thủ trên máy bay (ODS) mới sẽ được phát triển dựa theo hệ thống President-S với khả năng bảo vệ Ilyushin Il-112B khỏi mọi loại tên lửa cho tới năm 2025.

Máy bay Ilyushin Il-112 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ ở mọi điều kiện thời tiết và địa lý. Máy bay có tải trọng 6 tấn và có thể bay xa tối đa 5.000km. Đây là chiếc máy bay được thiết kế để vận chuyển hàng hóa ra tiền tuyến do đó nó luôn đối mặt nguy cơ dính tên lửa bất cứ lúc nào.

Il-112 sẽ thay thế các máy bay vận tải An-26

Theo kế hoạch, máy bay vận tải Ilyushin Il-112 được sản xuất để thay thế hàng loạt máy bay vận tải An-26 hiện đang có trong biên chế của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch sẽ đặt mua ít nhất 35 chiếc máy bay này trong đó, chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2019.

President-S là hệ thống phòng thủ phát triển cho máy bay nhằm chống lại tên lửa nhờ phát ra tia laser đa phổ đến đầu tự dẫn quang học hoặc gây nhiễu các chip dẫn đường của tên lửa.

Hiện tại, nhà sản xuất KRET đã trang bị hệ thống phòng thủ President-S trên các máy bay trực thăng Ka-52, Mi-28 và Mi-26.