Hệ thống phòng không S-300 Nga đang bảo vệ quốc gia nào của NATO ?

ANTĐ - Ngày 13-12, Các lực lượng vũ trang Hy Lạp đã lần đầu tiên phóng thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga chế tạo, kể từ khi được mua 14 năm trước.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga lần đầu tiên được một quốc gia NATO sở hữu và phóng thành công (Ảnh minh họa)

Hy Lạp là thành viên NATO duy nhất sở hữu một hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong biên chế chính thức.

Ban đầu, hệ thống phòng không này do Đảo Síp mua của Nga từ giữa thập niên 1990, và sau đó đã được chuyển đến đảo Crete của Hy Lạp do bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối.

Vụ phóng tên lửa phòng không S-300 này được tiến hành trong khuôn khổ của cuộc diễn tập quân sự Đại bàng Trắng (White Eagle) 2013 và được mô tả là "thành công".

"Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng vụ phóng thành công hệ thống tên lửa S-300 này là một thông điệp hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Âu và phía đông Địa Trung Hải," Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Dimitris Avramopoulos cho biết trong một tuyên bố.

"S-300, một trong những hệ thống phòng thủ hiện đại nhất đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống phòng không của đất nước chúng tôi, đã được phóng thử sau 14 năm được biên chế trong quân đội," ông nói. "Vụ phóng thử đã thành công  mĩ mãn," ông tuyên bố.