Hệ lụy từ mạng xã hội: Bóng đen đáng sợ

ANTĐ - Trở thành thành viên trên mạng xã hội facebook (FB) nhiều người có thể cảm thấy hạnh phúc vì ai đó muốn mình xuất hiện trong danh sách bạn bè. Song khi đưa lên mạng tất cả những gì riêng tư của mình, ít ai nghĩ rằng một ngày nào đó các thông tin này sẽ được sử dụng để chống lại chính họ...

Tự làm khó mình

Mới đây, Jesus Felix, 22 tuổi, sống tại Los Angeles đã lập ra 130 trang FB với mục đích chế giễu bạn gái cũ. Chính mẹ cô bé là người phát hiện những bức ảnh “nóng” của con gái bị phát tán trên internet, kèm theo thông tin cá nhân của cô bé. Felix đã bị Cảnh sát thành phố Los Angeles bắt giam để điều tra. 

Một cuộc nghiên cứu của trường Đại học Ohio - Mỹ chỉ ra rằng, những học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội FB dành ít thời gian cho học tập và nhận điểm số thấp hơn. Còn tại Anh, 62% nhà tuyển dụng theo dõi mạng FB như một cách để xem xét ứng viên. Lý do khiến nhà tuyển dụng cân nhắc việc lựa chọn ứng viên vì họ đã tìm thấy trên mạng nhiều ứng viên đã từng uống rượu nhiều, có vấn đề về đạo đức hay không tôn trọng công việc. 

Sứ mệnh của FB là biến thế giới thành một nơi “cởi mở và có tính kết nối hơn”. Tuy nhiên, tính chất mở và kết nối mọi lúc mọi nơi lại gây ra phiền toái cho một số người, thậm chí dẫn tới mất việc làm. Mới đây, một thành viên ban hội thẩm tại Anh đã bị sa thải sau khi bà này tiết lộ thông tin về một vụ án nhạy cảm trên trang hồ sơ FB cá nhân. Trước đó, một trợ lý của đảng Bảo thủ Anh cũng đã bị tạm ngưng việc sau khi ông này cho đăng tải bức hình ông đang có những hành động không phù hợp và lời lẽ phân biệt chủng tộc trên FB.

Farm Boy, một chuỗi cửa hàng tạp hóa tại Canada đã sa thải 7 nhân viên do tạo một nhóm trên FB nhằm chế giễu khách hàng. Một giáo viên trung học tại Georgia buộc phải từ chức sau khi đăng lên trang FB những hình ảnh cô cầm rượu bia đi kèm lời chú thích tục tĩu. Những lỗ hổng an ninh mạng và sự ngây thơ của người dùng đã tạo nên thực tế rằng sự riêng tư của mỗi người bị vi phạm. Điều này khiến tất cả những người đang là thành viên của mạng xã hội cần nghĩ kỹ khi đưa thông tin mang tính cá nhân lên các trang mạng như FB.

Một khảo sát của Anh mới đây đã phát hiện ra rằng, FB phải chịu trách nhiệm cho trên 20% vụ ly hôn ở đất nước này. Khảo sát được thực hiện trên 5.000 đơn xin ly hôn thì có tới gần 100 trường hợp có nhắc đến các mối quan hệ trên mạng.

Mới đây, Cảnh sát Anh đã buộc tội FB vì không quan tâm đến sự an toàn của trẻ em. Thực tế, số vụ kiện cáo bị lừa đảo và đe dọa từ FB gây ra đã tăng hơn gấp 4 lần trong năm 2011. Cảnh sát đã nhận được tổng số 255 đơn kiện FB trong 3 tháng mới đây. Trung tâm Bảo vệ và Kiểm soát trẻ em (CEOP) cho rằng, số lượng đơn kiện của phụ huynh và những thông báo của trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị đe dọa và hacker đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, trẻ nói dối tuổi của mình để trở thành thành viên của các trang xã hội như FB ngày càng nhiều. Một số bậc phụ huynh phàn nàn rằng các website này đã lấy đi thời gian được gần gũi con cái của họ.

Không còn là chốn riêng tư

Việc chia sẻ thông tin cá nhân, tạo scandal tình ái và những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội là một trong những “chiêu” sao Việt gây sự chú ý. Nhiều nghệ sỹ trẻ đã lựa chọn cách đăng tải một số hình ảnh gây sốc của mình lên FB để tạo nên những đợt “dư chấn”. Gần đây, đoạn quảng cáo cho một album của ca sỹ Hoàng Lê Vi được đăng tải trên trang FB của chồng cô - nhạc sỹ Trương Lê Sơn. Ngay khi những ồn ào, thậm chí bị “ném đá” một cách quyết liệt của nhiều người trên mạng xã hội, vợ chồng Hoàng Lê Vi thanh minh rằng họ hoàn toàn không biết gì về clip đó và họ không bao giờ chọn cách PR rẻ tiền như vậy. 

Trước đó, trên FB của Lương Hoàng Anh - người từng được cho là “Diễm cuối” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa thông tin “tố” diễn viên Hồng Ánh “cướp chồng” vào thời điểm diễn viên Hồng Ánh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Hàng loạt các bài báo đã phân tích, mổ xẻ một cách cặn kẽ vấn đề được đồng loạt đăng tải. Sau đó, chủ nhân của FB đăng tải thông tin này đã trả lời một bài phỏng vấn đầy đặn về lý do, mục đích của mình khi đưa thông tin đó lên mạng. 

Người mẫu Hà Anh và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã đấu khẩu với nhau trên mạng FB, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi đã khiến những mâu thuẫn cá nhân trở thành vấn đề cộng đồng. Nhiều nghệ sỹ đã trở thành nạn nhân của những vụ ầm ĩ không đáng có chỉ vì một phút hớ hênh bày tỏ chân thành những suy nghĩ, hình ảnh của mình trên FB. Quán quân của Vietnam Idol Uyên Linh bị lên án là “chảnh”, bị mang tiếng là lỗi hẹn khi hứa sẽ online vào 23h hàng ngày. Rồi những trang FB của cô ca sỹ trẻ này lần lượt bị đóng khiến cô khổ sở vì những lời chỉ trích không đáng có trên mạng xã hội. 

Đằng sau những lợi ích không thể chối cãi của FB thì mặt trái của mạng xã hội này gây ra là không nhỏ. Việc lạm dụng FB ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, một số nghiên cứu cho thấy việc tham gia mạng xã hội rất có thể liên quan đến những hành vi bạo lực, lừa gạt tình dục, gây tâm trạng lo âu, trầm cảm, học hành giảm sút… Và câu hỏi đặt ra là liệu một trang xã hội nổi tiếng, được nhiều người biết đến như FB có sự riêng tư đúng nghĩa khi mọi người chia sẻ những bức xúc của mình trên đó?...

(Còn nữa)