Hé lộ về thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới của Nga

ANTD.VN - Theo trang Pravda, Nga sẽ bắt đầu xây dựng tàu ngầm đa nhiệm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Husky vào năm 2020, thời điểm hoàn thành dự án chế tạo tàu ngầm lớp Yasen.

Các tàu ngầm thế hệ mới của Nga được cho là sẽ nhỏ và giá thành rẻ hơn nhiều so với những loại do Liên-xô thiết kế. Ngoài ra, cũng có nhiều bằng chứng cho thấy Nga sẽ áp dụng những công nghệ tự động từng được sử dụng trong tàu ngầm lớp Lira trên những chiếc tàu ngầm mới.

Các nhà phân tích quân sự ước tính tàu ngầm mới của Nga sẽ có lượng giãn nước không quá 6000 tấn và có thể sử dụng lò phản ứng kim loại lỏng.

Nga cũng sẽ sử dụng một cấu trúc vật liệu mới để xây dựng khung tàu ngầm nhằm giảm tín hiệu âm thanh phát ra.

Nga đang rục rịch phát triển tàu ngầm thế hệ mới

"Vật liệu mới vẫn đang được thử nghiệm nhưng Nga sẽ lần đầu chế tạo động cơ từ loại vật liệu này vào năm 2018. Đây là một trong những dự án hứa hẹn nhất của chúng tôi. Vật liệu này không những làm giảm rung chấn từ máy móc mà còn tăng hiệu quả của chân vịt", ông Valeriy Polovinkin, cố vấn tổng giám đốc Viện Nghiên cứu nhà nước Krylov, cho hay.

Ở thời điểm hiện tại, các kĩ sư của Nga được cho là vẫn đang thiết kế hình dáng bên ngoài của các tàu ngầm tương lai, trong khi thông số kĩ thuật của nó vẫn là điều tối mật. Điều này được cho là sẽ phụ thuộc rất lớn vào yêu cầu từ phía hải quân Nga.

Từng có nguồn tin cho biết, Nga đang có kế hoạch trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon cho tàu ngầm lớp Yasen và Husky. Loại tên lửa này chuẩn bị được phóng thử từ tàu chiến trong năm 2017 và sẽ đóng là một phần của chiến lược răn đe phi hạt nhân của Nga.