Hé lộ nguyên nhân vụ người đàn ông "bất ngờ chặn xe ô tô" ở hầm Kim Liên

ANTD.VN - Ngày 8-1, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông chặn trước chiếc xe ô tô ở khu vực hầm Kim Liên (Hà Nội). Thông tin chia sẻ khi đó cho rằng, đây là đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông để… cướp. Tuy nhiên, sau khi đối tượng bị công an bắt giữ, nguyên nhân của việc “dọa” ô tô này dần được sáng tỏ.

Ngày 9-1, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết đang lập hồ sơ, để điều tra sự việc đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản vừa xảy ra.

Cụ thể, vào 21 giờ 10 phút ngày 7-1, trước cửa số 437 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng Nguyễn Chí Hùng (SN 1972, trú tại số 1 ngách 32 ngõ 85, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa) đã dùng gạch đập vỡ kính chắn gió phía trước của xe ô tô Kia Morning mang BKS 34D-008.** của anh S. (trú tại quận Hoàng Mai).

Chứng kiến hành vi này, nhiều người tham gia giao thông đã khống chế đối tượng rồi thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an phường Thanh Nhàn đã bắt giữ đối tượng Hùng, bàn giao Đội Điều tra Tổng hợp của CAQ Hai Bà Trưng để làm rõ.

Hình ảnh của đối tượng Nguyễn Chí Hùng

Tại cơ quan công an, Hùng khai do gia đình có chuyện buồn nên đã uống rượu. Khi đi trên đường, Hùng bị một xe ô tô gây va chạm nên tức giận, đuổi theo để trả đũa. Ở khu vực hầm Kim Liên, hướng từ phố Xã Đàn đi Đại Cồ Việt, đối tượng này đã chặn một chiếc xe ô tô nghi ngờ vừa va chạm với mình để “nói chuyện”, song lái xe bỏ đi và không có việc gì xảy ra. Hiện chưa xác định được danh tính của lái xe này, cũng như BKS xe.

Sau đó, Hùng tiếp tục di chuyển và chặn chiếc xe Kia Morning đã đề cập ở trên, vẫn với mục đích “nói chuyện” vì nghi người lái xe này gây va chạm với Hùng.

Hiện đối tượng Nguyễn Chí Hùng đang bị điều tra hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng bị bắt giữ sau hành vi manh động cầm gạch đập vỡ kính ô tô

Trước đó, thông tin đăng trên mạng xã hội cho rằng, Hùng là đối tượng dàn cảnh chuyên nghiệp để cướp tài sản, tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ.

Đội Điều tra Tổng hợp (Công an quận Hai Bà Trưng) đề nghị những người có liên quan cung cấp thêm bằng chứng làm căn cứ xử lý đối tượng Hùng theo quy định của pháp luật.