Hé lộ lý do Mỹ - Hàn Quốc thu hẹp quy mô tập trận chung

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố sẽ không hủy tập trận chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào mùa xuân tới, nhưng sẽ thu hẹp quy mô tập trận do tính đến đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. 

Các binh sĩ Mỹ-Hàn Quốc trong một bài tập đổ bộ

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 6-2018, Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy 1 cuộc tập trận chung định kỳ với Hàn Quốc vào tháng 8 và tập trận trên không quy mô lớn theo kế hoạch diễn ra vào tháng tới.

Phát biểu với báo giới, ông Mattis cho biết, cuộc tập trận Mỹ - Hàn sang năm với tên gọi Đại bàng non sẽ được sắp xếp lại ở quy mô không phương hại đến ngoại giao.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng không nên chỉ để quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiến triển và việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không tiến triển.

Theo ông Pompeo, Mỹ coi các vấn đề này là song song, cần phải giải quyết đồng thời.