Hé lộ loại pháo tự hành mới của lính dù Nga

ANTD.VN - Lính dù đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tấn công bất ngờ đằng sau tiền tuyến của quân địch. Nhằm duy trì sức mạnh cho lực lượng này, quân đội Nga đang tìm cách phát triển một hệ thống lựu pháo tự hành cơ động mới.

Cho đến nay, lực lượng lính dù Nga đang sử dụng 2 hệ thống lựu pháo chính là 2S9 Nona-S 120mm và 2S25 Spryt-SD 125mm do Liên-xô thiết kế và chế tạo.

“Hệ thống lựu pháo mới sẽ có tên mã là Lotos, được thiết kế để thay thế cho những hệ thống Nona-S từng sử dụng từ giữa những năm 1970. Các lựu pháo Nona-S đã cũ và cần được cho nghỉ hưu”, giáo sư tại Học viện khoa học công nghệ quân sự Nga, ông Vadim Kozulin cho hay.  

Sự khác biệt giữa Lotos với mọi hệ thống lựu pháo tự hành cũ của Nga là nó có thể được thả dù và sử dụng để chống lại quân địch ngay khi vừa tiếp đất.

Hệ thống pháo tự hành Nona-S của quân đội Nga chuẩn bị được thay thế bằng loại Lotos

Theo ông Kozulin, hệ thống Lotos vẫn được coi là một bí mật và sẽ chỉ được tiết lộ thêm nhiều thông tin trong từ 1 đến 2 năm nữa. Điều đã biết hiện nay là nó sẽ được phát triển thành 2 phiên bản 120mm và 152mm với hỏa lực và tầm bắn vượt xa hệ thống Nona-S cũ.

Ngoài ra, pháo tự hành Lotos sẽ mang nhiều cải tiến lớn về đạn dược sử dụng, cơ cấu tháp pháo module, hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại và pháo chính có tuổi thọ dài hơn so với các dòng pháo hiện có.

“Mỗi quả đạn pháo của Nona-S sẽ để lại hố sâu 5m trên mặt đất. Tôi tin đạn pháo mới của Lotos chắc chắn sẽ có uy lực mạnh hơn” ông Kozulin tự tin cho biết.