Hé lộ động cơ đê hèn của kẻ sát hại 2 chủ quán karaoke

ANTĐ - CQĐT bước đầu làm rõ động cơ gây án manh động của Oanh không hoàn toàn bởi số tiền 1,8 triệu đồng tiền hát karaoke.

Bộ mặt lạnh lùng, khá bình thản của kẻ giết người

Như ANTĐ thông tin, khoảng 19h30 ngày 14-12, sau gần 20 tiếng đồng hồ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 chủ quán karaoke ở TP Móng Cái thiệt mạng, Nguyễn Khang Oanh (SN 1983), ĐKTT tại xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên , đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang có mặt trên chuyến xe khách định trốn khỏi vùng mỏ.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an Quảng Ninh làm rõ Oanh đang trốn truy nã của Công an tỉnh Thái Nguyên về hành vi Giết người. Trốn truy nã, sát thủ mò lên vùng biên Móng Cái sống bằng tên giả là Tuấn Anh, và yêu nữ tiếp viên quán karaoke “Bình Thủy”. Thời gian đặt quan hệ tình cảm với tiếp viên này, cho rằng vợ chồng chủ quán karaoke ngăn cản nên Oanh lên kế hoạch trả thù. Thậm chí, cả nữ tiếp viên cũng nằm trong kế hoạch “tính sổ” của Oanh.

Rạng sáng 14-12, sau quãng thời gian “ngồi lỳ” trong phòng hát đến lúc bị chị Thủy nhắc thanh toán tiền, Oanh đã lợi dụng thời cơ nữ chủ quán ra ngoài, chốt cửa bên trong và đi tìm anh Bình. Hạ sát anh Bình xong, Oanh định tiếp tục xuống tay với người tình trong mộng thì bên ngoài có người phá cửa.

Trên đường bỏ chạy, hung thủ chống trả, đâm tử vong anh Phạm Đình Tường, chủ quán karaoke “Điểm Hẹn”. Ngày 15-12, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Khang Oanh về hành vi Giết người. Bản án và hình phạt nghiêm khắc nhất chắc chắn đang “chờ” đối tượng này.