Hé lộ chiến hạm Nga thay thế tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral

ANTD.VN - Hải quân Nga chuẩn bị nhận 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Lavina mới mà theo Bộ Quốc phòng nước này, đây sẽ là sự thay thế tuyệt vời cho 2 tàu lớp Mistral, Nga đặt đóng của Pháp nhưng lại bị hủy bỏ sau đó.

2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Lavina có kế hoạch bàn giao vào năm 2025 và được cho là có sự khác biệt lớn với tàu lớp Ivan Gren, cũng đang được xây dựng cho hải quân Nga.

Lavina dài 165m và có lượng giãn nước 14.000 tấn. Theo tờ Zvezda, thiết kế của Lavina sẽ có nhiều điểm tương đồng với Mistral, đồng thời sử dụng 2 loại trực thăng chính là Ka-52K để tấn công tổng hợp và Ka-32 dùng cho chống ngầm.

Lavina sẽ được trang bị hệ thống phòng không hiện đại, vốn là phiên bản hải quân của hệ thống Pantsir-S. Ngoài ra, nó cũng sẽ có pháo hạm AK-176MA 76.2mm, được điều khiển và dẫn đường hoàn toàn bằng máy tính điện tử.

Mô hình tàu tấn công đổ bộ Lavina xuất hiện trong sự kiện Army 2015

Chiếc tàu này có khả năng mang theo 60 xe bọc thép hạng nhẹ, ít nhất 20 đến 30 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc hơn 500 lính thủy đánh bộ. Để đưa lính vào gần bờ, Lavina sử dụng các tàu đổ bộ thuộc dự án 11770M hoặc 12061M.

Theo cố vấn giám đốc Viện nghiên cứu quốc gia Krylov, ông Valery Polovinkin, cơ quan này đã có những nghiên cứu sâu về thiết kế thế hệ tàu tấn công đổ bộ mới, trong đó sử dụng nhiều những kinh nghiệm học được từ tàu Mistral của Pháp.

Tờ Zvezda cũng nhấn mạnh đến trực thăng tấn công Ka-52K khi nói về tàu Lavina, khi cho rằng, nó là loại máy bay hoàn hảo cho chiến hạm này. Đây là trực thăng đầu tiên trên thế giới phóng được các tên lửa hành trình chống hạm Kh-31 và Kh-35.

Trực thăng Ka-52K Katran của Nga

Trong tương lai, Ka-52K còn có thể được trang bị cả tên lửa không  đối không R-77, điều sẽ cải thiện đáng kể khả năng của loại trực thăng này ở cả vùng duyên hải và xa bờ. Theo chương trình mua sắm thiết bị quân sự của Nga, quân đội nước này sẽ nhận được 120 chiếc Ka-52K cho tới năm 2020.