Hè đến bể bơi coi chừng gặp nạn

ANTD.VN -Trong những ngày hè nóng nực, số lượng người kéo đến các bể bơi để gải nhiệt khá đông, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Tuy vậy, hiện có không ít bể bơi chưa đảm bảo các quy định về vệ sinh và an toàn. Đây cũng là lý do  phát sinh nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Từ điện giật đến đuối nước

Gần đây, dư luận xôn xao trước vụ việc nhiều người đang tắm ở bể bơi tại phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An) có cảm giác tê người, trong đó có một phụ nữ bị điện giật bất tỉnh. Rất may sau khi được phát hiện, người phụ nữ này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân rò, nhiễm điện có thể xuất phát từ máy bơm của bể bơi. Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu bể bơi dừng hoạt động để khắc phục sự cố. 

Với nguyên nhân tương tự, trước đó tại một bể bơi ở Thành phố Hải Phòng, em Đ.V.P (15 tuổi, học sinh lớp 10) đã bị điện giật, tử vong khi đang dự tiệc pool party tại bể bơi của Cung Văn hoá hữu nghị.

Ngoài các vụ tai nạn do điện giật, tại một số bể bơi đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc mà nguyên nhân do đuối nước. Cách đây không lâu, tại một bể bơi tư nhân ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai chết thương tâm.Sự việc xảy ra tại một bể bơi tư nhân chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn, nạn nhân là cháu L.T.S (11 tuổi, trú huyện Đan Phượng) đã nhảy xuống bể bơi và bị chuột rút khiến đuối nước.

Mới vào đầu hè nhưng các bể bơi đã khá đông đúc (ảnh minh họa)

Còn tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, đầu tháng 5 vừa qua cũng xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến một cháu bé 12 tuổi thiệt mạng. Nạn nhân là cháu D.Q.Đ, SN 2007, ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc. Chiều 6-5, cháu Đ cùng bạn vào bể bơi của một hộ gia đình gần nhà để bơi nhưng bị đuối nước dẫn đến tử vong. Bể bơi xảy ra vụ tai nạn được đưa vào sử dụng cách đây 4 năm do gia đình ông N.A.T tự xây dựng để kinh doanh.

Những vụ việc trên khiến không ít phụ huynh hoang mang. Chị Lê Thu Hằng ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, khi trẻ được nghỉ hè, nhu cầu được đến bể bơi rèn luyện sức khỏe, hoạt động tập thể của các cháu là rất lớn. Tuy vậy, khi đưa con đến bể bơi, phụ huynh khá lo lắng, một phần do hầu hết các bể đều quá tải, không đảm bảo vệ sinh, một phần vì yếu tố đảm bảo an toàn cho trẻ như phao, nhân viên cứu hộ chưa đầy đủ.

“Khi đưa con đến bể bơi, không ít lần tôi chứng kiến một số trẻ nhỏ chưa biết bơi nhưng bị tụt ra chỗ nước sâu chới với suýt chết đuối hay có trẻ dùng phao bơi nhưng phao bị xì hơi song không có người lớn đi kèm, nhân viên được phân công quản lý bể bơi thì mải chúi đầu vào điện thoại nên nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao” – chị Hằng chia sẻ.

Nhiều bể bơi “chui”, không đảm bảo an toàn

Khảo sát một số bể bơi trong khu vực nội thành Hà Nội như bể bơi Tăng Bạt Hổ, bể bơi Khăn Quàng Đỏ hay những bể bơi trong khách sạn, khu chung cư, chúng tôi nhận thấy, điểm chung của các bể bơi này là vào những ngày hè, số lượng khách đến rất đông nên việc bao quát, quản lý gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các bể bơi đều có biển cảnh báo về độ sâu nhưng nhiều cháu nhỏ hiếu động dù chưa biết bơi vẫn lao vào những khu vực dễ gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, do ý thức của một số người đến bể bơi kém, phớt lờ lời nhắc nhở của nhân viên cứu hộ, cố tình bơi ngang bể, nhảy từ trên cao xuống hay khạc nhổ, xả rác bừa bãi, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và mất vệ sinh môi trường.

Không chỉ các bể bơi trong nội thành, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, ở các huyện ngoại thành, nhiều cá nhân đơn vị đã đầu tư vốn, xây dựng bể bơi và tổ chức kinh doanh. Tuy vậy, để tiết kiệm chi phí, các bể bơi này  được đầu tư hết sức sơ sài, không đạt chuẩn theo quy định (không có các thiết bị cứu hộ, lọc nước…) thậm chí còn hoạt động “chui”. Người dân dù biết vậy nhưng vẫn đành chấp nhận mua vé bơi vì không có sự lựa chọn.

Về các quy định liên quan tiêu chuẩn bể bơi, Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL do Bộ VH, TT&DL ban hành quy định, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn, mỗi bể phải có tối thiểu 6 phao cứu sinh, 6 sào cứu hộ, có vạch, biển báo độ sâu. Phải bảo đảm ít nhất 1 người/1m2 ở khu vực nước nông (độ sâu dưới 1m) hoặc 1 người/2m2 ở khu vực nước sâu (độ sâu từ 1m trở lên). Mỗi người hướng dẫn tập luyện cho không quá 30 người hoặc không quá 20 người đối với trẻ em dưới 10 tuổi trong một buổi tập…

Mặc dù vậy song không phải bể bơi nào cũng thực hiện đúng, nhất là với những bể bơi do tư nhân đầu tư, quản lý. Trong khi đó, lực lượng chức năng  lại mỏng, hầu như chỉ quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường và nguồn nước, chứ chưa chú ý đến mật độ người bơi trong bể dẫn tới tình trạng đông đúc, quá tải xảy ra khá phổ biến tại các bể bơi.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến các bể bơi trong dịp hè, các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra tổng thể và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ bể bơi không thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân khi đến bể bơi cần tự giác chấp hành nội quy về an toàn bơi, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bể bơi cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về công tác cứu hộ, y tế, chất lượng nguồn nước…