HĐND TP Hà Nội sẽ dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 15-10, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi trao đổi, thảo luận, Thường trực HĐND TP, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã rà soát 38 nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm; đồng thời thống nhất dự kiến thời gian diễn ra kỳ họp từ 6 đến 10-12-2021 bằng hình thức họp trực tiếp (tùy theo tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp).

Nội dung kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo thường kỳ; 2 báo cáo chuyên đề và ban hành nhiều nghị quyết nhằm đáp ứng cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thủ đô năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, ban hành nghị quyết về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP (gồm 10 nội dung).

Trong đó, có chi chế độ hỗ trợ đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố;…

Ngoài các nội dung trên, Thường trực HĐND TP cũng đề nghị các sở, ngành của thành phố rà soát một số nội dung UBND TP và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề xuất 4 Nghị quyết: Thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương (vốn ODA vay lại) cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội; về nội dung nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đề điều do thành phố Hà Nội quản lý; về mức chi hỗ trợ đối với Ban thanh tra nhân dân; về mức chi hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài các nội dung UBND TP đã đề xuất nêu trên, Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP rà soát, nghiên cứu, bổ sung trình tại kỳ họp cuối năm 2021 một số nghị quyết chuyên đề khác phù hợp với điều thiện thực tiễn, phát triển của thành phố.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, dự kiến HĐND thành phố tiến hành phiên chất vấn trong 1 ngày về các nội dung đại biểu HĐND TP, cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, sau khi thống nhất nội dung kỳ họp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố sẽ lựa chọn vấn đề để lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia, cử tri hoặc tổ chức phản biện xã hội. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát qua hình thức chất vấn tại kỳ họp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đồng tình với các nội dung dự kiến trình kỳ họp cuối năm được thống nhất tại hội nghị và cho rằng, các nội dung được rà soát cũng là điều kiện thuận lợi để xây dựng báo cáo tổng kết Luật Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP cũng tiếp thu các ý kiến để chỉ đạo tiếp tục rà soát, yêu cầu các sở ngành với trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND thành phố để hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự thảo nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, việc tổ chức hội nghị liên tịch là cách làm rất khoa học, hơn 20 ý kiến phát biểu cũng thể hiện trách nhiệm, chất lượng với từng nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, sở, ngành. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến tổ chức kỳ họp cuối năm còn ngắn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các ban HĐND thành phố, các sở ngành khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo và nghị quyết, rà soát, thống nhất, đảm bảo tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, thời gian tới sẽ xây dựng Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ-Đoàn ĐBQH thành phố để đảm bảo hoạt động thống nhất, đồng bộ, khoa học giữa 4 cơ quan...