Hậu vệ trụ cột của Thái Lan từ chối đá vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước giờ lên đường sang UAE, đội tuyển Thái Lan nhận tin hậu vệ trái đang thi đấu tại Nhật Bản là Theerathon xin rút khỏi chiến dịch săn vé vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HLV Nishino vừa đón tin kém vui khi hậu vệ trụ cột là Theerathon Bunmathan đang chơi cho CLB Yokohama (Nhật Bản) xin xoá tên khỏi đợt tập trung, không bay sang UAE hội quân cùng đồng đội.

Theo báo chí Thái Lan, với quy định phòng chống dịch đang được áp dụng tại Nhật Bản, nếu Theerathon thi đấu cho đội tuyển Thái Lan khi trở lại CLB Yokohama sẽ phải chịu cách ly ít nhất 14 ngày. Điều này ảnh hưởng tới lực lượng và tham vọng vô địch của CLB chủ quản, trong bối cảnh giải VĐQG Nhật Bản đang vào hồi căng thẳng.

Hai tuyển thủ quan trọng của tuyển Thái Lan đang thi đấu nước ngoài là Theerathon và Chanathip, chỉ một người xác nhận sang UAE hội quân

Hai tuyển thủ quan trọng của tuyển Thái Lan đang thi đấu nước ngoài là Theerathon và Chanathip, chỉ một người xác nhận sang UAE hội quân

Khác với Theerathon, một cầu thủ Thái Lan khác đang thi đấu Nhật Bản là Chanathip (CLB Sapporo) xác nhận sẽ sang UAE hội quân cùng đồng đội. Trước đó, có thông tin Chanathip chấn thương nên sẽ xin rút khỏi đội tuyển.

Theo kế hoạch, đêm 21-5, đội tuyển Thái Lan sẽ sang UAE chuẩn bị cho ba lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022, nơi họ đang có 8 điểm và buộc phải toàn thắng cả ba lượt trận để có hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng G, cùng tấm vé đi tiếp vòng sau.

Trước giờ lên đường, thầy trò HLV Nishino được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tất cả đều nín thở, trước khi vỡ oà khi kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các thành viên đều âm tính.

Đây là thông tin tích cực với đội tuyển Thái Lan sau chuỗi ngày bối rối và lo lắng khi có tới 2 cầu thủ và 4 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 ở lần lấy mẫu xét nghiệm đầu tiên, hôm 7-5.

Như vậy là sau 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính, HLV Nishino cùng các học trò có đủ điều kiện sức khoẻ để lên đường sang UAE như kế hoạch. Tại UAE, họ sẽ phải trải qua thêm 1 lần xét nghiệm nữa do nước chủ nhà thực hiện, trước khi được phép nhập cảnh.

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan sẽ lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia tại ba lượt trận cuối, với mục tiêu toàn thắng cả ba trận.