Hậu vệ hay nhất tuyển Italia chia tay EURO trong nước mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hậu vệ cánh số 1 của Italia tại EURO năm nay - Leonardo Spinazzola dính chấn thương nặng trong trận đấu với Bỉ và phải nói lời từ biệt ở vòng tứ kết.

Spinazzola là hậu vệ hay nhất của đội tuyển Italia tại EURO 2020, với 2 lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ (thắng 3-0 ở vòng bảng) và Áo (thắng 2-1 ở vòng 1/8).

Spinazzola gặp chấn thương nặng...

Spinazzola gặp chấn thương nặng...

Ở trận tứ kết với Bỉ rạng sáng nay 3-7, Spinazzola vẫn chơi thuyết phục bên hành lang trái của Ý. Anh lên công về thủ nhịp nhàng và chính là người xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, khiến Lukaku không thể ghi bàn gỡ hòa ở phút 61.

Tuy Italia giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Bỉ để vào bán kết, nhưng họ phải chịu thiệt thòi không nhỏ khi Spinazzola dính chấn thương nặng vào cuối trận.

... và phải tạm biệt EURO trong nước mắt

... và phải tạm biệt EURO trong nước mắt

Sau một tình huống cố rướn đón đường chuyền dài của đồng đội, hậu vệ này nằm sân đầy đau đớn. Anh được đưa lên cáng ngay sau đó và rời sân với những giọt nước mắt.

Theo truyền thông Italia, Spinazzola bị đứt gân gót Achilles và sẽ nghỉ thi đấu 6 tháng cho tới 1 năm. Đây thực sự là cú sốc lớn với cầu thủ này và là mất mát không nhỏ cho ĐT Italia tại EURO năm nay, cũng như cho CLB chủ quản AS Roma ở mùa giải tới.