Hậu “Pháo” và những cuộc gặp bạc tỷ với nữ Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu và 40 bị can liên quan trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn. Hậu “Pháo” bị đề nghị truy tố 3 danh là “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu”…

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương. Riêng bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) đã nhận 20 tỷ đồng và 1 triệu USD (tổng cộng gần 48 tỷ đồng).

Tại CQĐT, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai để được tạo điều kiện trong việc giao, tiếp tục thực hiện dự án và định giá đất thấp hơn giá thị trường, Hậu đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 3 lần với tổng số tiền 20 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo) và cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo) và cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Cụ thể, lần 1, khoảng đầu tháng 6-2017, Hậu hẹn gặp bị can Lan tại phòng làm việc. Trong cuộc gặp này, bà Lan gợi ý phải chi tiền để được tạo điều kiện thực hiện Dự án Chợ đầu mối (quy mô 188 ha đất).

Hậu “Pháo” hiểu muốn được thực hiện dự án này phải chi tiền cho lãnh đạo từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ha. Do đó, bị can Hậu chỉ đạo chị ruột Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Tập đoàn Phúc Sơn) chuẩn bị 20 tỷ đồng.

Sau đó, ông Hâu được lái xe đưa đến trụ sở tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Theo đề nghị của bà Lan, Hậu chỉ đạo lái xe Tại Minh Chính gọi điện cho Đỗ Ngọc Quang, Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy hẹn gặp bên ngoài trụ sở đưa tiền để ông Quang chuyển lại cho bà Lan.

Lần 2, vào đầu giờ sáng ngày 19-3-2021, bị can Lan gọi Hậu đến nhà riêng và nói “chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ” và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải. Hậu “Pháo” vì thế chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 1 triệu USD và ngay đầu giờ chiều cùng ngày, Hằng đưa cho người lái xe của Hậu 1 triệu USD.

Sau đó, Hậu gọi điện thoại mạng viber cho bà Lan nói: “Chị về nhà nhớ”, rồi bảo lái xe chở mình đến nhà bà Lan. Đến nơi, tài xế đỗ xe và đợi ngoài cửa, còn Hậu mang tiền vào nhà đưa cho bà Lan. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai, số tiền này đưa theo yêu cầu của bà Lan vì đang triển khai Dự án Chợ đầu mối để được chỉ đạo, tác động đến các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi.

Lần 3, đầu năm 2022, Hậu “Pháo” muốn mua lại Dự án Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường và 6 ha đất liền kề của Công ty Tuấn Đạt, đồng thời, đề xuất mở rộng thêm 50 ha đầu tư dự án bất động sản.

Để đẩy nhanh thủ tục xin cấp phép, Hậu tự chuẩn bị 10 tỷ đồng và giao cho lái xe tên Tạ Minh Chính chuyển ra xe. Sau đó, chở Hậu đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gặp Hoàng Thị Thúy Lan. Hậu đề nghị cho Tập đoàn Phúc Sơn được làm Dự án Nhà ở Tuấn Đạt và được bà Lan đồng ý.

Tiếp đó, Hậu nói với bà Lan: “Em có chút quà gửi chị, đưa anh Quang chị nhé”. Hậu sau đó chỉ đạo Chính đưa tiền cho Đỗ Ngọc Quang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ để chuyển cho bà Lan.

Bị can Hoàng Thị Thúy Lan khai, khi Hậu xin cho Phúc Sơn làm Dự án Chợ đầu mối, bị can này ủng hộ và bảo Hậu phải làm việc với bên UBND tỉnh. Sau đó, Lan có trao đổi với lãnh đạo tỉnh để “quan tâm đến dự án của Hậu Phúc Sơn”.

Bị can Lan thừa nhận do được bản thân và các bị can khác quan tâm ủng hộ nên Dự án Chợ đầu mối được UBND tỉnh có tờ trình rất nhanh và khẩn trương. Việc đồng ý chủ trương để UBND tỉnh và các sở, ngành cho phép điều chỉnh chủ đầu tư giao Công ty Thăng Long (của Nguyễn Văn Hậu) thực hiện dự án là trái quy định.

Tuy nhiên, tại CQĐT, bà Lan khai chỉ nhận tổng số tiền 10 tỷ đồng và 500.000 USD. Cụ thể, lần 1, giữa năm 2017, Hậu hẹn gặp và gửi quà cảm ơn qua ông Quang. Khi Hậu về, ông Quang có chuyển cho bà Lan một vali, bên trong có 5 tỷ đồng.

Lần 2, Hậu đến nhà riêng và xách theo túi quà cảm ơn. Khi bà Lan mở túi quà thì thấy có 1 chai rượu, hộp bánh và 500.000 USD. Lần 3, Hậu gọi điện nói có chút quà năm mới và đến gặp bà Lan tại nhà riêng. Túi quà có thực phẩm chức năng và 5 tỷ đồng. Các lần đưa tiền, nếu là tiền Việt Nam thì là loại mệnh giá 500.000 đồng và nếu là tiền USD thì là loại mệnh giá 100 USD/tờ...