Hậu "Hồ sơ Panama", Anh mở Trung tâm Chống Tham nhũng Quốc tế

ANTĐ - Nước Anh đang lên kế hoạch mở ra một trung tâm chống tham nhũng quốc tế, với sự góp mặt của nhiều nước lớn như Mỹ, Thụy Sỹ, Canada, Australia, New Zealand và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh dính líu tới vụ bê bối "Hồ sơ Panama".

Vụ "Hồ sơ Panama" là động lực để Anh có bước tiến trong chống tham nhũng

Thông báo chính thức về việc mở trung tâm đóng trụ sở tại London nói trên được công bố vào ngày 12-5-2016, tại cuộc họp thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu diễn ra ở Anh.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng, ông sẽ nhân sự kiện trên để kêu gọi tăng cường nỗ lực toàn cầu và tạo ra sự cởi mở lớn hơn.

Cùng với đó, ông Cameron cũng hy vọng Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G20 để công khai hồ sơ sở hữu lợi nhuận trong tháng 6-2016.

Theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng Anh, những quốc gia khác được kỳ vọng sẽ công khai thông tin đăng ký sở hữu doanh nghiệp thực sự gồm Pháp, Hà Lan, Nigeria và Afghanistan. Ngoài ra, Australia, New Zealand, Jordan, Indonesia, Ireland và Georgia dự kiến sẽ thực hiện những bước tiến đầu tiên để tiến hành công khai tương tự.

Thủ tướng Anh Cameron đã phải chịu áp lực nặng nề sau vụ bê bối “Hồ sơ Panama”, trong đó cho thấy ông có liên quan tới việc thừa kế từ cha và tránh nộp thuế đối với khoản tiền được để lại.