Hát Xoan trở thành Di sản phi vật thể thế giới

ANTĐ - Trưa 24-11, tại Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban Liên chính về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra ở đảo Bali - Indonesia, nghệ thuật Hát Xoan của Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Từ Bali - Indonesia, TS. Lê Thị Minh Lý - nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho biết, hội nghị lần này, Hồ sơ Quốc gia Hát Xoan Phú Thọ là hồ sơ duy nhất được sự đồng thuận hoàn toàn của Ban Thẩm định và được đánh giá là hồ sơ làm tốt nhất trên tổng số 33 hồ sơ khẩn cấp đệ trình. Ghi danh Hát Xoan là DSVHPVT cần được bảo vệ khẩn cấp, UNESCO đánh giá cao Việt Nam đã có các biện pháp thiết thực, tăng cường khả năng tồn tại của Hát Xoan trong thời gian qua cũng như đã đề xuất được chương trình hành động cho 4 năm tiếp theo, được cả cộng đồng và Nhà nước chứng minh cam kết. Các chuyên gia UNESCO cũng khuyến cáo, các cộng đồng có liên quan và các tổ chức tham gia quá trình xây dựng hồ sơ đệ trình đóng vai trò tích cực trong việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo vệ để Hát Xoan giữ được bản sắc trước các tác động có thể có của du lịch...