Hát nhép, ăn mặc phản cảm: Sắp hết thời “giơ cao, đánh khẽ”

ANTĐ - Lần đầu tiên chuyện ăn mặc hở hang phản cảm và “hát nhép” được tổ chức riêng một hội nghị trực tuyến ở cả 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Cuộc họp thường niên của Bộ VH-TT&DL được xem là bất thường khi động đến những vấn đề đang được ví như “ung nhọt” trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay.

Hát nhép, ăn mặc phản cảm: Sắp hết thời “giơ cao, đánh khẽ”  ảnh 1
Thủy Tiên ca sĩ đi đầu trong “phong trào” ăn mặc phản cảm 
trên sân khấu


“Tại anh, tại ả…”

Cuộc họp “nóng” ngay từ những phút đầu khi ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông báo về sự vắng bóng của hầu hết nghệ sĩ khách mời mà lý do họ đưa ra là “em cũng hát nhép nên… ngại đến”. Theo nhiều người thì đây đều là những gương mặt ca sĩ tên tuổi ở dòng nhạc chính thống trong khi lẽ ra tham gia cuộc họp này cần có cả sự tham gia của “thủ phạm” chính là người mẫu, ca sĩ đang gây ra những ồn ào trong dư luận. Cũng bởi thế mà cho dù có tới 3 điểm cầu ở 3 thành phố lớn nhưng vẻn vẹn chỉ có hai nghệ sĩ ít liên quan đến cả hai hiện tượng trên xuất hiện là ca sĩ Thanh Thúy và nhạc sĩ Thế Hiển. Tuy vậy những trăn trở của nữ ca sĩ Thanh Thúy đã khiến nhiều người không khỏi giật mình. 

Giọng ca thành danh ở dòng nhạc đỏ thừa nhận những nghệ sĩ ăn mặc nghiêm túc và thường xuyên diện trang phục áo dài truyền thống như chị ít “hot” bằng các ca sĩ ăn mặc hở hang. Chính Thanh Thúy cũng từng hỏi thẳng Thu Minh tại sao lại chọn bộ trang phục bó sát người trông có vẻ gợi cảm nhưng nhìn ở nhiều góc độ lại rất phản cảm để biểu diễn trong một chương trình truyền hình trực tiếp, và rồi cô ngán ngẩm khi nghe nữ ca sĩ này lý giải bởi đó là bộ đồ phù hợp với bài hát lẫn phong cách biểu diễn của mình. Thanh Thúy cũng không giấu nổi bức xúc khi chứng kiến một ca sĩ nhạc trẻ trong lần cùng đoàn nghệ thuật của cô thực hiện chuyến công tác xã hội lại táo bạo hát trước khán giả mà không mặc nội y, thậm chí còn để lộ hình xăm trên cơ thể. 

Riêng về chuyện hát nhép, nữ ca sĩ nổi tiếng với vai diễn anh hùng Võ Thị Sáu không ngại ngần “vạch tội” phần lớn các chương trình truyền hình trực tiếp hiện nay, dù làm ở trong khán phòng hay ngoài trời thì nghệ sĩ tham gia biểu diễn đều… hát nhép. Điều này một phần cũng do nhà đài làm “hư” nghệ sĩ khi yêu cầu họ bắt buộc phải hát nhép để đảm bảo không xảy ra sai sót trong suốt quá trình ghi hình. Song không ít ca sĩ có ngoại hình nhưng thiếu tự tin về giọng hát của mình cũng cố tình hát nhép trong cả những chương trình không truyền hình trực tiếp. Mà điều này thì nhà quản lý khó mà kiểm soát, còn khán giả thì cũng khó mà phân biệt được. Thế nên mới có chuyện nữ ca sĩ thành danh từ cộng đồng nhạc mạng - Đông Nhi khi hát bằng giọng thật trong chương trình truyền hình “Bài hát yêu thích” ngay lập tức bị chính khán giả bất ngờ quay sang “ném đá” là hát… dở không chịu nổi.

“Con sâu làm rầu nồi canh”…

Nhan nhản những vi phạm nghệ thuật và đạo đức người nghệ sĩ kể trên khiến những người làm nghề thuộc thế hệ trước như nhạc sĩ Thế Hiển phải thốt lên: “Không hiểu những ca sĩ ấy nghĩ sao khi con cái họ sau này xem lại những hình ảnh phản cảm ấy”. Tác giả “Nhánh lan rừng” không ngại phê phán chỉ có những ca sĩ yếu kém về nhận thức và trình độ mới để xảy ra những vi phạm kiểu ấy. Cũng theo nhạc sĩ Thế Hiển nếu biện pháp phạt hành chính không ăn thua thì phải có cách xử lý kèm theo khác với những nghệ sĩ ngoan cố kiểu thế này, như để họ chuộc lỗi trên sân khấu bằng cách lao động công ích ở… ngoài đường. 

Cũng theo chính các nhà quản lý văn hóa thì chế tài xử phạt hiện nay vẫn còn dừng lại ở mức “giơ cao, đánh khẽ”. Đơn cử như trường hợp ca sĩ Thu Minh ăn mặc phản cảm trong một chương trình biểu diễn gần đây mà chỉ bị phạt 3,5 triệu đồng - mức phạt được tiết lộ là chỉ bằng một phần rất nhỏ số tiền cát sê mà nữ ca sĩ này nhận được. Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng thừa nhận rằng mức độ xử lý phạt chưa đủ nghiêm so với thu nhập chung của nghệ sĩ hiện nay, đồng thời việc cơ quan quản lý giám sát chưa nghiêm mới dẫn đến các vi phạm chưa chấm dứt. Chính vì thế trong thời gian tới Cục sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép bổ sung nhiều hình thức xử lý nặng hơn, phối hợp với cơ quan quản lý văn hóa ở từng địa phương thành lập các đoàn thanh tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật để tránh việc cấp phép một đằng, biểu diễn một nẻo. Dự kiến việc chấn chỉnh và loại bỏ những nhức nhối trên sẽ được thực hiện bắt đầu từ cuối tháng này.